T.Ư Đoàn triển khai các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt Báo Thanh Niên

Đình Phú
Đình Phú
01/10/2021 00:00 GMT+7

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhận nhiệm vụ Phó tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Niên từ ngày 1.10.2021

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt của Báo Thanh Niên.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM, kết hợp trực tuyến nhằm đảm bảo giãn cách an toàn theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

T.Ư Đoàn triển khai các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt Báo Thanh Niên

Trực tiếp tham dự hội nghị, về phía T.Ư Đoàn có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn, Ban Đoàn kết và tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn, Phòng Công tác Đoàn phía nam. Về phía Báo Thanh Niên, có Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Niên, Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên...
Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Ban Tổ chức T.Ư Đoàn; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tương đương của Báo Thanh Niên.
Tại hội nghị, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Ngô Văn Cương đã trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối với anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Theo quyết định, anh Nguyễn Quang Thông nghỉ hưu theo chế độ từ 1.10.2021.
Cũng tại hội nghị, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Ngô Văn Cương đã trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối với anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên. Theo quyết định, anh Nguyễn Ngọc Toàn nhận nhiệm vụ Phó tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Niên, làm người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của Báo Thanh Niên kể từ ngày 1.10.2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng biên tập.
Trong quá trình công tác, anh Nguyễn Quang Thông có gần 30 năm gắn bó với Báo Thanh Niên, trải qua các vị trí: Phóng viên (1992), sau đó là Phó trưởng ban Bạn đọc, Trưởng VPĐD khu vực ĐBSCL, Phó tổng thư ký tòa soạn, Tổng thư ký tòa soạn, Phó tổng biên tập và Tổng biên tập.
T.Ư Đoàn triển khai các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt Báo Thanh Niên1

Anh Ngô Văn Cương trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn phân công anh Nguyễn Ngọc Toàn giữ nhiệm vụ Phó tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Niên kể từ 1.10.2021

NGỌC DƯƠNG

Trước khi về công tác tại Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Quang Thông tham gia công tác Đoàn - Hội tại Tỉnh đoàn Long An. Và trong thời gian gắn bó với Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Quang Thông tiếp tục tham gia công tác Đoàn - Hội ở các cấp và có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực được ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng.
Chia sẻ sau khi nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, anh Nguyễn Quang Thông cảm ơn T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại gia đình Báo Thanh Niên qua các thế hệ đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Anh Nguyễn Quang Thông bày tỏ mong muốn, tin tưởng và kỳ vọng cơ quan chủ quản trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tập thể Báo Thanh Niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, tiếp tục phát huy bản sắc tờ báo.
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, anh Nguyễn Ngọc Toàn cảm ơn T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tập thể Báo Thanh Niên tin tưởng giao nhiệm vụ trong hoàn cảnh đặc biệt: tiếp tục duy trì ổn định hoạt động của tờ báo trong bối cảnh đối mặt và cần phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, để luôn đồng hành tin cậy cùng sự phát triển của đất nước, hướng đến cộng đồng.
Anh Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết sức mình cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, tập thể Báo Thanh Niên đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt cũng như lâu dài, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, giữ vững thương hiệu Báo Thanh Niên - tờ báo mà lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ và các thế hệ người làm Báo Thanh Niên đã dày công tạo lập, xây dựng và phát triển trở thành diễn đàn của giới trẻ, là kênh thông tin tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước suốt 35 năm qua.
Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Ngô Văn Cương ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của anh Nguyễn Quang Thông đối với sự nghiệp phát triển toàn diện của Báo Thanh Niên, đặc biệt là những đóng góp tích cực trong suốt quá trình công tác trên các mặt hoạt động Đoàn - Hội các cấp, tập hợp và bồi đắp lý tưởng thanh niên, cổ vũ người trẻ lập thân, lập nghiệp hướng về cộng đồng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước…
Anh Ngô Văn Cương tin tưởng cá nhân anh Nguyễn Ngọc Toàn nói riêng và tập thể Báo Thanh Niên nói chung kế thừa và phát huy tốt truyền thống của tờ báo; đoàn kết, nỗ lực, gắn bó, đồng hành tin cậy, tích cực tham mưu cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên các mặt công tác thông tin để cùng giữ vững và phát huy bản sắc tờ báo tiếp tục lớn mạnh, có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực báo chí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.