T.Ư Đoàn tặng quà tết đồng bào, thiếu nhi vùng biên giới

01/02/2016 05:00 GMT+7

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà tết cho Đội thanh niên xung kích bảo vệ biên giới xã Minh Tân, H.Quản Bạ - Ảnh: Phan HậuAnh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà tết cho Đội thanh niên xung kích bảo vệ biên giới xã Minh Tân, H.Quản Bạ - Ảnh: Phan Hậu
Ngày 30 - 31.1, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.
Tại H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang, T.Ư Đoàn trao 10 suất học bổng Vừ A Dính, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 20 xe đạp cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; trao 50 triệu đồng kinh phí xây dựng 1 nhà Khăn quàng đỏ cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang), đoàn công tác cũng đã trao 20 xe đạp, tặng 10 suất học bổng Vừ A Dính, trao 60 triệu đồng hỗ trợ mua bò giống và 50 triệu đồng kinh phí xây dựng 1 nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đi thăm huyện biên giới Quản Bạ, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình cựu thanh niên xung phong, trao 50 triệu đồng xây nhà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, đoàn công tác đã đến thăm, tặng ti vi, đàn guitar và quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Đồn biên phòng Tùng Vài (H.Quản Bạ).
Cùng tham gia đoàn công tác của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Công đoàn ngành giao thông trao 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Công ty bia, rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) trao kinh phí hỗ trợ mua bò giống, xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho thanh thiếu nhi nghèo với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Cũng trong dịp này, Ban Thanh niên quân đội đã tổ chức chương trình gói tặng 2.000 bánh chưng tặng bà con dân tộc xã A Mú Sung (H.Bát Xát, tỉnh Lào Cai), tặng quà Tết trị giá 15 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tùng Vài đang làm nhiệm vụ trực chiến, bảo vệ gìn giữ an ninh biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.