Từ các vụ cháy quán karaoke mới đây: Khách đi hát đã… thay đổi nhiều

14/09/2022 13:24 GMT+7

Những vụ cháy quán karaoke xảy ra liên tục trong thời gian gần đây, trong đó có vụ cháy thương tâm quán karaoke An Phú khiến 33 người thiệt mạng, đã khiến nhiều người yêu thích loại hình giải trí này không khỏi lo lắng. Nhiều người cho biết từ nay về sau, họ có những thay đổi ít nhiều khi đến hát ở các quán karaoke.

Lo ngại

Theo đó mới đây ngày 6.9, vụ cháy karaoke An Phú (Bình Dương) làm 33 người thiệt mạng và 10 người bị thương gây xôn xao trong dư luận. Chưa hết bàng hoàng, chiều ngày 11.9 quán karaoke Yến Nhi thuộc xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy, lực lượng PCCC phải đập tường vào trong để dập lửa và cứu hộ cứu nạn. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhiều vụ cháy quán karaoke xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua khiến dư luận không khỏi quan ngại về vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ đối với các loại hình giải trí này. Vậy, những người yêu thích hát và thường xuyên đến các quán karaoke nói gì?

Nhiều người cho biết sau những vụ việc vừa qua, bản thân có nhiều thay đổi khi đi hát karaoke
cao an biên

Chị Bùi Hiếu Tiên (25 tuổi, trọ tại Q.Gò Vấp) vốn là người thích hát karaoke. Chị Tiên tâm sự thường vào mỗi dịp cuối tuần, họp mặt bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan, chị và mọi người thường xuyên vào các quán karaoke ở TP.HCM để hát.

Thời gian qua, theo dõi về các vụ cháy quán karaoke xảy ra ở các tỉnh thành lân cận, chị Tiên nói bản thân có chút “giật mình”, vì nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, chị không biết phải xử lý như thế nào.

“Thường khi chọn một quán karaoke nào đó, bản thân mình cũng như nhiều người khác thôi, là chọn quán nào gần, tiện, giá phải chăng và có dàn âm thanh chất lượng. Từ trước đến nay, tôi ít khi để ý đến việc quán đó có an toàn PCCC không, lối thoát hiểm ở đâu, bản đồ quán đó ra sao, bình chữa cháy ở đâu để lỡ có gì xảy ra thì mình biết cách ứng phó”, chị nói.

Karaoke là loại hình giải trí được nhiều người yêu thích
cao an biên

Lần gần nhất cuối tuần trước, chị Tiên cho biết đã cùng vài người bạn thân đến một quán karaoke ở Q.3 để hát. Bên cạnh các yếu tố về chất lượng dịch vụ, mọi người cũng đã thay đổi so với trước, quan sát thêm các lối thoát hiểm, bản đồ quán hát và các bình chữa cháy được để ở những vị trí nào.

“May mắn là nơi tôi hát có đến 2 lối thoát hiểm, thấy công tác phòng cháy chữa cháy cũng khá tốt. Tôi tin là sau vụ việc đau lòng vừa xảy ra, nhiều quán karaoke không chỉ ở những nơi đã xảy ra tai nạn đâu, mà cả những nơi khác cũng chú ý hơn tới công tác phòng cháy chữa cháy. Điều đó cũng giúp mình yên tâm phần nào”, chị Tiên nói thêm.

Làm sao để sống sót trong một vụ cháy quán karaoke

Một số người.. ngại đến quán

Theo chủ một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10, TP.HCM), sau những vụ việc vừa qua, dù trước đó đã rất chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy ở quán karaoke, nhưng chủ quán cũng để ý lại tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất.

“Thời điểm này khá nhạy cảm đối với các quán hát chúng tôi. Những tháng qua khách vẫn đều đặn không quá đông, đặc biệt là giữa tuần thì số lượng cũng không bằng so với thời điểm trước. Sau mấy vụ cháy gần đây, khách cũng có giảm một chút, nhưng cũng không quá đáng kể. Chỉ cần chất lượng dịch vụ mình tốt, khách ưng, và PCCC cũng đảm bảo thì khách sẽ tin tưởng và ghé lại”, chủ quán bày tỏ.

Anh Lê Quốc Bảo (42 tuổi, Q.Bình Thạnh) cũng thường xuyên theo dõi diễn biến của các vụ cháy thời gian gần đây, vì anh thường xuyên cùng đồng nghiệp ghé quán hát sau mỗi bữa gặp gỡ. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, anh có phần ngại đến quán.

“Trước kia đi hát tôi không mấy để ý, cũng không quan tâm họ PCCC thế nào, mình vui với bạn bè là được rồi. Nhưng tự nhiên xem xong vụ ở An Phú, 33 người chết thấy thảm cảnh quá, cũng có phần rùng mình. Gần đây đọc báo thấy TP. cũng thường xuyên kiểm tra công tác PCCC quán, tôi nghĩ là sau vụ này cả quán và người dân đều có sự thay đổi”, anh nói.

Nhiều khách chú ý hơn tới lối thoát hiểm, bình chữa cháy, bản đồ... khi đến hát ở quán karaoke
cao an biên

Ngược lại, anh Hứa Thanh Liêm (23 tuổi, trọ Q.Bình Thạnh) thì cho rằng karaoke cũng tùy quán, vì thực tế vẫn có những quán thực hiện tốt công tác PCCC từ trước tới nay. Anh tin là chỉ cần chọn đúng địa điểm đảm bảo công tác đó, bản thân cũng ý thức khi đến hát karaoke thì sẽ không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Anh Liêm cũng nói thêm, trách nhiệm PCCC không chỉ nằm ở nhân viên, chủ quán mà còn ở khách hàng. “Nhiều khách vào hút thuốc, cũng gây ra nguy cơ rất cao cháy nổ. Mỗi người tự ý thức là được. Với tôi karaoke cũng là một hình thức giải trí cao, giúp mình xả stress”, anh nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.