Tự bơm silicon vào 'của quý' để tăng kích thước, nhập viện khẩn cấp

15/10/2015 12:27 GMT+7

(TNO) Bơm silicon vào 'của quý' được một năm rưỡi thì ông V.P.N phải nhập viện phẫu thuật vì biến chứng.

(TNO) Bơm silicon vào 'của quý' được một năm rưỡi thì ông V.P.N phải nhập viện phẫu thuật vì biến chứng.

Bệnh nhân V.P.N đang nằm điều trị tại khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ Bệnh nhân V.P.N đang nằm điều trị tại khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Trưa nay, 15.10, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng khoa Ngoại niệu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết vừa phẫu thuật thành công một ca bị biến dạng dương vật do tự bơm silicon.
Bệnh nhân là ông V.P.N, 57 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau, nhập viện ngày 12.10 trong tình trạng bị sưng to ở đầu dương vật, gây đau tức khó chịu...
Bệnh nhân này cho biết, cách đây khoảng một năm rưỡi, ông nghe lời bạn bè tự bơm silicon lỏng vào dưới da dương vật để tăng kích thước. Tuy nhiên, khoảng mấy tháng nay, silicon dồn về phía gần đầu dương vật tạo thành một khối cứng bất thường, biến dạng, gây đau đớn cho ông N.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy ra một lượng khá lớn silicon đã dính chặt vào mô sung quanh thể nang và thể xốp dương vật ông N.
Sau mổ, sức khoẻ ông N đã hồi phục và có thể xuất viện vào ngày mai, 16.10. Theo bác sĩ Lộc, việc tự bơm silicon vào cơ thể để tạo hình đã bị cấm từ lâu nhưng hiện nay, do thiếu hiểu biết nhiều bệnh nhân vẫn tự ý bơm hoặc đi bơm chui ở các cơ sở y tế tư.
“Bơm silicon sẽ rất nguy hiểm, đầu tiên có thể gây nhiễm trùng, ép se, hoại tử da dương vật. Về lâu dài silicon đi vào máu có thể gây tắc mạch máu gây tử vong”, bác sĩ Lộc cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.