Từ 3 giờ 30 sáng đã chuẩn bị đến điểm thi đánh giá năng lực

22/05/2022 08:02 GMT+7

Từ sáng sớm ngày 22.5, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi ở khu vực làng đại học để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức diễn ra sáng nay 22.5 ở 4 điểm: TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang.

Tại điểm thi, lực lượng tình nguyện viên chỉ dẫn vị trí cho thí sinh vào phòng thi

phúc kha

Từ gần 5 giờ 30 sáng nay, tại các điểm thi như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (cơ sở Linh Trung, TP.Thủ Đức), Trường ĐH Công nghệ thông tin... phụ huynh và thí sinh đã có mặt. Trước các khu vực tổ chức thi, bảo vệ và tình nguyện viên được bố trí để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh vào điểm thi.

Thi Đánh giá năng lực đợt 2: nhiều thí sinh đi thi từ 3 giờ sáng

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), có nhiều thí sinh ở tỉnh Bình Dương đến từ sớm. Nguyễn Hoàng Duy Anh, học sinh Trường THPT Dầu Tiếng (Bình Dương) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em tham gia thi đánh giá năng lực. Em đăng ký thi đợt 2 với hy vọng điểm sẽ cao đợt 1 để có tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM”.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Phúc Kha

Cũng tham dự đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực, Ngô Thanh Sang (Trường THPT Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết: “Hiện tại em cảm thấy hơi lo lắng vì không biết lần này mình có đạt được điểm cao hay không. Nguyện vọng của em là vào Trường ĐH công nghệ thông tin nên em sẽ cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt để đạt điểm tối ưu nhất”.

Để thí sinh có thể yên tâm đi thi và không lo chuyện đi lại trong ngày thi, nhiều phụ huynh đã sắp xếp công việc đưa con đi thi. Chú Nguyễn Ngọc Hùng, phụ huynh em Duy Anh chia sẻ: “Do lần thứ 2 đưa con đi thi nên chú không quá lo lắng như lần trước. Để đến điểm thi sớm, chú với Duy Anh đã thuê xe ô tô từ Bình Dương đi lúc 3 giờ 30 sáng. Chú cũng khuyên con bình tĩnh, thoải mái để có ngày thi thật tốt".

Phụ huynh đồng hành với con trong ngày thi

phúc kha

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), có trên 40.000 thí sinh đã hoàn tất thủ tục và đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2.

Trong số này, 910 thí sinh vắng thi đợt 1 được tạo điều kiện dự thi đợt 2 mà không phải nộp lệ phí dự thi.

Đáng chú ý, 26.700 thí sinh dự thi cả đợt 1 và đợt 2. Như vậy, có tới trên 66% số thí sinh dự thi đợt 2 từng dự thi ở đợt 1 kỳ thi này năm nay.

Theo quy định của kỳ thi, thí sinh được tham dự cả 2 đợt thi và chọn sử dụng kết quả đợt thi cao hơn để xét tuyển. Do vậy, các thí sinh dự thi lại đợt 2 nhằm cải thiện điểm thi để xét tuyển ĐH, CĐ.

Hầu hết thí sinh đều có mặt từ rất sớm để tranh thủ trò chuyện với bạn bè hoặc xem lại bài vở

phúc kha

Cũng theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất (chiếm 77% tổng số thí sinh). Đợt thi này có 17 cụm thi, 37 điểm thi và 1.203 phòng thi.

Chia sẻ thêm về đề thi với phóng viên Thanh Niên trước đó, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho hay độ khó đề thi đợt 2 sẽ tương đương đợt 1 cũng như các năm trước.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào cuối tháng 3 thu hút hơn 79.000 thí sinh. Kết quả phân tích bài thi các thí sinh đợt 1 cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 646,1 và có 117 bài thi đạt trên 1.000 điểm. Đáng chú ý là kết quả thi đợt 1 thấp hơn so với các năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.