Từ 21 giờ 10 tối nay, phố Trúc Bạch không còn phải cách ly vì Covid-19

20/03/2020 21:31 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên , lãnh đạo phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) xác nhận, phố Trúc Bạch không còn phải cách ly vì dịch Covid-19 từ 21 giờ 10 tối nay, 20.3.

Lãnh đạo phường Trúc Bạch chia sẻ, 189 người trong khu vực phố Trúc Bạch phải phong tỏa vừa qua để phòng chống Covid-19 đều có kết quả âm tính sau thời gian cách ly, nên theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, quận Ba Đình và phường Trúc Bạch dỡ bỏ phong tỏa khu phố này.

Dân phố Trúc Bạch mang cờ ra vẫy ăn mừng đêm hết phong tỏa

“Có thể khẳng định, phố Trúc Bạch đã an toàn, cuộc sống người dân từ tối nay, 20.3, sẽ trở lại sinh hoạt bình thường sau thời gian phải cách ly để phòng chống dịch Covid-19. Người dân đang vui mừng lắm. Từ đêm nay, phố Trúc Bạch đã hết dịch bệnh Covid-19”, lãnh đạo phường Trúc Bạch chia sẻ.
Cũng theo thông tin từ UBND phường Trúc Bạch, trong suốt những ngày cách ly, người dân ở khu phố đã thực hiện rất nghiêm túc. Về phía phường cũng đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp thực phẩm cho người dân trong diện phải cách ly.

Những thủ tục cuối cùng trước khi dỡ bỏ hàng rào cách ly phố Trúc Bạch đang được cán bộ, nhân viên y tế thực hiện trước thời điểm 21 giờ 10 phút tối 20.3.

Ảnh Trần Cường

“Mỗi ngày, phường Trúc Bạch huy động khoảng 100 cán bộ thay phiên nhau túc trực, phục vụ người dân trong khu vực phải cách ly tại phố Trúc Bạch. Lúc nhận được tin toàn bộ người dân tại khu phố đều âm tính với virus SARS-CoV-2, cả phường đều mừng rỡ. Niềm vui càng vỡ òa hơn khi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký quyết định không còn cách ly khu phố Trúc Bạch. Từ tối nay, cả người dân và cán bộ chúng tôi được ngủ ngon giấc”, lãnh đạo phường Trúc Bạch vui mừng chia sẻ.
Cũng theo vị này, dù hết thời gian cách ly nhưng lãnh đạo phường Trúc Bạch vẫn quán triệt người dân hết sức cẩn trọng giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang, sát khuẩn… để phòng bệnh Covid-19, không để phát sinh diễn biến phức tạp tại địa bàn.

Phóng viên trắng đêm “chốt” phố Trúc Bạch vì cô gái nhiễm Covid-19

Trước đó, tối 6.3, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của thành phố tại phố Trúc Bạch. Đây là bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam sau nhiều ngày cả nước không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19, sau 16 ca nhiễm và đã lành bệnh trước đó.
Hà Nội ngay sau đó đã ra quyết định phong tỏa khu phố Trúc Bạch để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.