Từ 2016, mạnh tay 'bêu' tên doanh nghiệp nợ thuế

15/12/2015 17:28 GMT+7

Ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng phòng Thuế xuất khẩu, Cục Hải quan TP.HCM, cho biết từ năm 2016, thông tin các doanh nghiệp nợ thuế tại cơ quan hải quan sẽ bị nêu tên thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ảnh: Ng.NgaẢnh: Ng.Nga
Tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM hôm nay 15.12 (ảnh), ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng phòng Thuế xuất khẩu, Cục Hải quan TP.HCM, cho biết từ năm 2016, thông tin các doanh nghiệp nợ thuế tại cơ quan hải quan sẽ bị nêu tên thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngoài ra, thông tin này cũng sẽ được cơ quan hải quan chuyển đến các ngân hàng, cơ quan quản lý doanh nghiệp, công an…
Theo Phòng Thuế xuất khẩu thuộc Cục Hải quan TP.HCM, với quy định mới này, việc nêu tên doanh nghiệp nợ thuế sẽ được cập nhật thường xuyên và công bố thông tin rộng rãi hơn.
Cục Hải quan TP.HCM cho biết trong tháng 12 này đã công bố thông tin 86 doanh nghiệp chây ì nợ thuế với tổng số tiền nợ thuế lên đến 124 tỉ đồng lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.