Từ 16.7, chấm dứt kinh doanh tại chợ Bình Thới cũ

16/06/2016 19:41 GMT+7

Từ ngày 16.7, các tiểu thương đang hoạt động kinh doanh tại chợ Bình Thới cũ sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh, trả mặt bằng để Q.11 cải tạo, chỉnh trang đường Xóm Đất.

Việc này mục đích tránh tái lập chợ tự phát và sớm ổn định hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại chợ Bình Thới mới.
Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về tổ chức thực hiện phương án giải tòa, di dời, tái bố trí chợ Bình Thới do UBND Q.11 (TP.HCM) tổ chức hôm nay 16.6.
Chợ Bình Thới mới được xây dựng tại khu đất Nhà máy thủy tinh Phú Thọ (số 152 Lạc Long Quân, P.10, Q.11), với tổng diện tích 4.779 m2, diện tích sàn xây dựng 2.758 m2, có 558 sạp (trung bình 3 m2/sạp) đã hoàn tất, sẽ hoạt động chính thức từ ngày 16.7.
Theo lãnh đạo UBND Q.11, chợ Bình Thới cũ vốn là chợ tự phát trên tuyến đường Xóm Đất (Q.11, TP.HCM) từ trước năm 1975 và đến nay đã có 764 hộ, cá nhân mua bán kinh doanh tại chợ và các tuyến đường hẻm quanh chợ. Trong đó, 231 hộ thuộc diện giải tỏa, di dời và tự sắp xếp điểm kinh doanh khác, 197 hộ trong số này được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Các hộ có giấy đăng ký kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế được hỗ trợ từ 10 - 30 triệu đồng/hộ.
Thực tế, từ năm 1990, UBND TP.HCM cũng đã có chủ trương giải tỏa chợ tự phát này. Tuy nhiên, việc tìm được vị trí mới gần khu vực hoạt động của chợ cũ để tiện cho việc kinh doanh mua bán của tiểu thương trên địa bàn quận là điều không đơn giản.
Khu đất xây dựng chợ Bình Thới mới là của Nhà máy thủy tinh Phú Thọ, thuộc quyền quản lý của Tổng Công ty rượu bia nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Theo ông Trương Quốc Cương, Phó chủ tịch UBND Q.11, tổng số tiền đền bù di dời và xây dựng chợ mới là 40,238 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.