Từ 1.3, lãnh đạo 8 đơn vị của Hà Nội không còn đi xe biển xanh

02/03/2017 09:31 GMT+7

Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm khoán xe công tại 8 cơ quan, đơn vị gồm Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, GTVT, Lao động-Thương binh-Xã hội và các quận Hà Đông, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Gia Lâm.

Trong đó, Sở Tài chính có 5 xe công, 2 xe thuộc diện thanh lý và 3 xe còn niên hạn sử dụng sẽ được điều chuyển về các đơn vị sự nghiệp. Sở Lao động -Thương binh - Xã hội có 6 xe công, trong đó có 2 xe được thanh lý, còn lại cũng điều chuyển cho các đơn vị theo quy định. Từ sáng 1.3, lãnh đạo 8 đơn vị thí điểm không còn đi bằng xe biển xanh, thay vào đó là xe riêng, xe ký hợp đồng với một doanh nghiệp vận tải hoặc xe taxi.
Sau thí điểm, sẽ có hơn 40 lái xe phải điều chuyển sau khi thực hiện khoán xe công. Việc sắp xếp lái xe sẽ tùy thuộc vào thẩm quyền của lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị, có thể điều chuyển sang đơn vị khác hoặc thôi việc theo nhu cầu.
Theo quy định của thành phố, mức khoán kinh phí tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng, hoặc khoán theo khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng với đơn giá 13.000 đồng/km.
Theo Sở Tài chính, ước tính việc khoán xe công tại 8 đơn vị này sẽ tiết kiệm được 4 tỉ đồng/năm cho ngân sách nhà nước. Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 400 xe công chức danh tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Chi phí vận hành trung bình khoảng 223 triệu đồng/xe/năm. Nếu việc khoán xe được thực hiện tại tất cả các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Hà Nội, sẽ tiết kiệm được trên 50 tỉ đồng/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.