Từ 12 giờ trưa nay, Hải Phòng từ vùng đỏ chuyển về lại vùng cam

Lê Tân
Lê Tân
12/01/2022 13:33 GMT+7

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đến 12 giờ ngày 12.1, cấp độ dịch theo quy mô cấp thành phố của TP.Hải Phòng đã về lại cấp độ 3 (vùng cam).

Như vậy, đến thời điểm này, TP.Hải Phòng đã không còn là vùng đỏ theo quy mô thành phố.

Hiện nay TP.Hải Phòng là vùng cam

Lê Tân

Về cấp độ quận, huyện, TP.Hải Phòng chỉ còn các quận Đồ Sơn, Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh và các huyện Kiến Thụy, An Dương là vùng đỏ.

Trên thực tế, trong 2 ngày qua, các ca nhiễm mới tại TP.Hải Phòng đã có xu hướng giảm và các ca khỏi bệnh tăng.

“Flurona” - Khi bệnh nhân mắc cả cúm mùa và Covid-19 sẽ như thế nào?

Theo Sở Y tế TP.Hải Phòng, trong ngày 10.1, TP.Hải Phòng có 600 ca nhiễm mới và 594 ca khỏi bệnh; trong ngày 11.1, TP.Hải Phòng có 523 ca nhiễm mới và 604 ca khỏi bệnh.

Trước đó, khi UBND TP.Hải Phòng chủ động nâng cấp độ dịch ở quy mô cấp thành phố lên cấp độ 4 (vùng đỏ), các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và 4 bến xe lớn ở TP.Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động. Do đây là thời điểm cận tết nên điều này đã khiến nhiều người có nhu cầu đi lại liên tỉnh, về quê ăn tết hoang mang, lo lắng.

Theo Sở GTVT, sau khi Sở Y tế TP.Hải Phòng công bố cấp độ dịch mới tại TP.Hải Phòng là màu cam, đơn vị này sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Hiện nay, TP.Hải Phòng triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 3.116.186 cho người trên 18 tuổi. Trong đó có 1.491.990 mũi 1, 1.437.749 mũi 2, 77.310 mũi nhắc lại.

Với trẻ em từ 12 - 17 tuổi, TP.Hải Phòng đã tiêm được 347.164 mũi. Trong đó có 173.482 mũi 1 (100%) và 173.560 mũi 2.

CDC Hải Phòng cũng đã ban hành văn bản đề nghị Trung tâm Y tế các quận/huyện trên địa bàn khẩn trương rà soát, báo cáo số đối tượng trẻ từ 5 - 11 tuổi để xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.