Truyền thông UAE “tắt điện” sau thất bại trước Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/11/2019 06:45 GMT+7

Truyền thông UAE đã khỏa lấp những nhận định tự tin đội nhà sẽ có 3 điểm trên sân Mỹ Đình khi đưa ra lý do đoàn quân của HLV Bert van Marwijk gục ngã 0-1 trước Việt Nam (VN) bắt nguồn từ việc phải chơi thiếu người trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra đêm 14.11.

Trước trận đấu, mặc dù chỉ ra những lo ngại do mất chân sút số 1 Ali Mabkhout nhưng báo giới UAE đều cho rằng họ có đủ khả năng để giành chiến thắng trên sân VN để đưa bảng G về đúng “quỹ đạo”. Tuy nhiên, sự tự tin của truyền thông UAE đã biến mất sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình.

HLV Park đáp trả cực "gắt" với phóng viên UAE

Để xoa dịu sự thất vọng, hầu hết báo giới đất nước vùng Vịnh đều chỉ có những bài viết ngắn, trong đó tập trung vào việc UAE chơi thiếu người (Khalifa Al Hammadi bị thẻ đỏ ở phút 37) dẫn đến thất trận.

Báo giới UAE tràn trề thất vọng khi chứng kiến đội nhà gục ngã ở VN

CHỤP MÀN HÌNH

Tờ Al-Ittihad giật dòng tít: “Đội tuyển của chúng ta phải trả giá cho việc thiếu hụt lực lượng và thua sát nút VN”. “Thất bại trước VN đã nhấn thêm vào nỗi đau của UAE sau trận thua Thái Lan 1-2 ở lượt trận trước. UAE chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 37 sau khi Khalifa Al Hammadi nhận thẻ đỏ khắc nghiệt của trọng tài người Nhật Ida Gombe. VN đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người để ghi bàn với pha lập công của Tiến Linh”, tờ Al-Ittihad không giấu nỗi thất vọng trong bài viết.

HLV Park Hang-seo khen ngợi Tiến Linh, Tuấn Anh

Trong khi đó, tờ Al-Bayan lại tỏ ra “tiếc đứt ruột” khi cho rằng UAE đã phung phí cơ hội để vươn lên ngôi đầu bảng G. “Đội chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để chiếm ngôi đầu bảng G sau khi thua VN với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Kết quả này khiến UAE giậm chân ở vị trí thứ ba với 6 điểm sau 4 lượt trận nhờ 2 chiến thắng trước Malaysia và Indonesia”, tờ Al-Bayan viết.

Tiến Linh tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại UAE tại vòng loại World Cup 2022

Dù thất vọng nhưng truyền thông UAE vẫn hy vọng đội nhà sẽ cải thiện được những điểm yếu trong 2 thất bại liên tiếp vừa qua để hướng đến loạt trận lượt về vào năm tới. Trong đó, việc đồng ý tham dự Cúp vùng Vịnh cuối tháng này ở Qatar sẽ là cơ hội để HLV Marwijk chỉnh đốn lại đội hình. Trên thực tế, cơ hội đoạt vé đi tiếp của UAE còn rất lớn khi họ vẫn còn 3 trận đấu trên sân nhà gặp Thái Lan, VN, Malaysia và trận còn lại làm khách tại Indonesia.

Tiến Linh tỏa sáng với một cú sút tầm xa đẹp mắt

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, với chiến thắng trước UAE, VN tiếp tục bay cao khi duy trì thành tích bất bại để chiếm ngôi đầu bảng G với 10 điểm, hơn đội nhì bảng Thái Lan 3 điểm. Trong khi đó, Malaysia (6 điểm) cũng thắp lại hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp sau trận thắng Thái Lan 2-1 trên sân nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.