Truyền thông Trung Quốc: ‘Trọng tài đang làm hỏng danh tiếng bóng đá nước nhà’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/08/2020 11:50 GMT+7

Các trọng tài của giải hàng đầu Trung Quốc (Chinese Super League - CSL) đang bị soi ngày càng gắt, khi truyền thông nước này hôm 28.8 cáo buộc các ‘ông vua áo đen’ làm tổn hại danh tiếng của giải này.

Theo cựu tiền đạo của CLB Marseille, Romain Alessandrini đã bị đuổi khỏi sân hôm 27.8 trong trận thua 2-1 của CLB Thanh Đảo Hoàng Hải trước Hà Bắc, thì 3 thẻ đỏ và 1 quả phạt đền trong 2 trận đấu này là những quyết định gây tranh cãi mới nhất liên quan đến trọng tài. Điều này đã tiếp tục làm dấy lên nhiều chỉ trích giữa người hâm mộ và giới truyền thông về chất lượng điều hành của trọng tài ở giải hàng đầu Trung Quốc, nơi mà năm 2017 đã sử dụng trọng tài nước ngoài cho một số trận đấu để cải thiện tiêu chuẩn.

Việc áp dụng công nghệ VAR tại CSL cũng bị chỉ trích vì sự thiếu nhất quán

AFP

Mark Clattenburg, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh và Milorad Mazic (Serbia) đã được dự kiến sử dụng vào năm ngoái. Tuy nhiên, vì hạn chế đi lại của đại dịch Covid-19 nên các trận đấu mùa này đều do trọng tài người Trung Quốc bắt chính.
Sau 7 vòng đấu, 4 trong số 16 CLB - bao gồm cả Đại Liên của HLV Rafael Benitez - đã khiếu nại với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) về các quyết định chống lại trọng tài, tờ Sohu Sports cho biết. "Các trọng tài thường xuyên thu hút sự chú ý của dư luận sau những quyết định tranh cãi", Sohu viết.
Cũng có nhiều ý kiến bất bình về việc sử dụng trợ lý trọng tài video (VAR) một cách không nhất quán và thường mất nhiều thời gian để đưa ra kết luận sau khi tham khảo. "Các cuộc tranh cãi và án phạt của các trọng tài địa phương tiếp tục gây tổn hại đến danh tiếng của giải đấu", tờ Shanghai Observer cho biết trong một bài viết. "Chinese Super League nên sử dụng các trọng tài nước ngoài để bắt chính các trận đấu. Một lần nữa, ông vua áo đen thu hút sự chú ý của chúng tôi với những tình huống khó hiểu", tờ này nói thêm.
Alessandrini, người đã vốn là một trong những ngôi sao của giải CSL (hiện tổ chức thi đấu tập trung sau khi bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19), có thể phải đối mặt với hình phạt thêm do hành vi nhổ nước bọt khi rời sân. Anh nhận thẻ đỏ ở phút thứ 78 vì đá vào hậu vệ Hà Bắc sau khi bị truy cản từ phía sau. Nhưng hậu vệ của CLB Hà Bắc lại bị trọng tài phạt thẻ. Thay vào đó, trọng tài chính sau đó đã gây phẫn nộ trong quyết định thẻ vàng thứ hai đuổi một cầu thủ của Hà Bắc.

CSL mùa này phải tổ chức tập trung 2 địa điểm để hoàn thành

AFP

Nhưng tờ Oriental Sports Daily hôm 28.8 cho biết người hâm mộ Trung Quốc thường xuyên phản ứng trọng tài : "Hàng ngàn sai lầm luôn là lỗi của trọng tài. Có một câu nói ở Brazil rằng mọi người đều là huấn luyện viên trưởng. Ở giải Chinese Super League của Trung Quốc hiện tại, mọi người đều là trọng tài".
Theo AFP, HLV và cầu thủ của giải hàng đầu Trung Quốc phải đối mặt với án phạt nặng nếu nói về các trọng tài trận đấu hoặc đối đầu với họ, còn các nhà báo không được phép đặt câu hỏi về trọng tài trong các cuộc họp báo. Năm 2017, cựu HLV của CLB Thượng Hải SIPG, Andre Villas-Boas đã bị phạt cấm chỉ đạo 8 trận sau khi "lăng mạ" một trọng tài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.