Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù

17/01/2024 14:47 GMT+7

Hành vi lái xe thiếu an toàn, quay clip đăng lên mạng xã hội khiến Ngọc Trinh đối diện với khung hình phạt 2-7 năm tù. Thông tin này được truyền thông Hàn Quốc quan tâm.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù- Ảnh 1.

Ngọc Trinh đối diện với mức phạt 2-7 năm tù vì gây rối trật tự công cộng

FBNV

Tờ Chosun đăng tải thông tin: “Một nữ người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam phải đối mặt với án tù sau khi đăng video cô thực hiện các pha nguy hiểm trên xe máy lên mạng xã hội”. Trong bài viết, tác giả chia sẻ thông tin Ngọc Trinh hoạt động với vai trò người mẫu, nổi tiếng nhờ chụp nhiều bộ ảnh nội y.

Bài viết về Ngọc Trinh trên The JoongAng có tiêu đề: “Người mẫu Việt chụp ảnh áo tắm đối mặt án tù vì nằm khi lái xe máy”. Cụ thể, tác giả nêu thông tin Ngọc Trinh vướng lao lý vì thực hiện các pha nguy hiểm trên mô tô và đăng tải lên mạng xã hội. “Điều này tác động tiêu cực đến giới trẻ”, bài viết đề cập.

Tờ Hankyung mô tả hành động nguy hiểm của Ngọc Trinh và gọi cách cô lái xe thiếu an toàn đó là tư thế “chóng mặt”. Trang này cũng thông tin sao phim Vu quy đại náo là người mẫu áo tắm nổi tiếng ở Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù- Ảnh 2.

Truyền thông xứ Hàn đưa tin về vụ ồn ào của Ngọc Trinh

Chụp màn hình

Trong khi đó, tờ Asiae.co.kr đăng tải lại đoạn clip lái xe nguy hiểm của Ngọc Trinh, đồng thời miêu tả: “Cô ấy thậm chí còn thể hiện "tư thế titanic" khi thả hai tay. Ngoài mũ bảo hiểm, không có thiết bị bảo hộ nào được đeo”. Tác giả bài viết cũng dẫn lại những ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng về mức phạt 2-7 năm tù của người mẫu quê Trà Vinh.

Trước đó, Ngọc Trinh thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy…, lưu thông trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng. Người mẫu quê Trà Vinh cho quay phim lại và đăng tải trên mạng xã hội. Lập tức, những video này gây tranh cãi, khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng sao phim Vòng eo 56 thách thức pháp luật.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ngọc Trinh đối mặt với án tù- Ảnh 3.

Ngọc Trinh nhận thức hành vi sai trái, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật

CACC

Truyền thông Hàn đưa tin về hành vi lái xe thiếu an toàn của Ngọc Trinh

Ngày 6.1, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố người mẫu Ngọc Trinh về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, gây nguy hiểm cho trật tự cộng đồng. “Hy vọng mọi người tuân thủ quy định an toàn giao thông, đừng bao giờ học tập, bắt chước hành vi của tôi vừa qua”, người đẹp 8X nói. Đồng thời, Ngọc Trinh mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật do sự thiếu hiểu biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.