Truyền hình Thanh Niên bình luận trước trận đại chiến Việt Nam- Indonesia tại SEA Games 31

06/05/2022 13:25 GMT+7

18 giờ hôm nay 6.5, truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trước trận đại chiến giữa U.23 Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 .

Truyền hình báo Thanh Niên sẽ dành thời lượng 60 phút để bình luận trước trận mở màn nóng bóng giữa U.23 Việt Nam và Indonesia.

Đây là trận đấu giữa 2 đội được xem là mạnh nhất bảng A xét trên lý thuyết cũng như bề dày thành tích tính đến thời điểm hiện tại khi mà các đối thủ còn lại như Philippines, Myanmar hay Timor Leste về nhiều mặt khác không thể sánh bằng. Đây cũng là trận đại chiến giữa 2 đội từng giành ngôi vô địch và Á quân của SEA Games trước nên càng khiến sức nóng trước trận càng thêm hầm hập.

HLv Shin Tae-yong rất tự tin

Độc lập

Giữa làng bóng 2 nước cũng đầy duyên nợ và mỗi khi gặp nhau thường rất giằng co về thế trận và sự chênh lệch về tỉ số thường chỉ hòa hoặc cách biệt không lớn. Nhưng dưới thời của Park Hang-seo chưa bao giờ đội bóng Việt Nam bị khuất phục bởi Indonesia.

HLV Park xác nhận SEA Games 31 là giải cuối ông gắn bó với U.23 Việt Nam

Những lần Việt Nam thắng lớn cũng xảy ra khi nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ đạo như 2 trận thắng 3-1 và 4-0 tại vòng loại World Cup thứ 2 khu vực Châu Á. Nhưng rồi trật tự cũng lập lại khi ở AFF gần nhất vào tháng 12 năm rồi, Việt Nam vẫn bị Indonesia cầm chân 0-0.

Bình luận trước trận Việt Nam- Indonesia

Nói thế để thấy U.23 Việt Nam sẽ không dễ để vượt qua đối thủ đến từ xứ vạn đảo, nhất là khi đây lại là trận ra quân sức ép tâm lý sẽ rất lớn, không phải muốn thắng là thắng. Với mật độ thi đấu dày 2 hoặc 3 ngày/ trận và tổng cộng nếu muốn vào đến chung kết phải đá 6 trận, thể lực là yếu tố đầu tiên mà ông Park chắc chắn sẽ tính đến. Thứ hai là cần phải giữ sao cho đội hình thật dày, có chiều sâu, phải luân phiên sử dụng các con bài có trong tay, tránh tình trạng quá tải sẽ bào mòn sức cho các trụ cột. Quan trọng là khi buộc phải chơi tấn công vì chắc chắn các đối thủ khi gặp U.23 của chúng ta sẽ đá phòng ngự phản công thì cách để chúng ta tạo ra sự áp đặt là như thế nào.

HLV Park Hang-seo và các trợ lý đang tính toán cho trận chiều nay

Độc lập

Indonesia từng dùng cách đá phòng thủ để phá lối chơi của Việt Nam tại AFF Cup và chắc chắn HLV Shin Tae-yong sẽ tiếp tục áp dụng triết lý này để gây khó cho thầy trò ông Park. Đặc biệt họ có bộ khung đến 12 cầu thủ từng dự AFF Cup, trong đó có 7 người đá đội hình chính cho thấy Indonesia chắc chắn sẽ rất nguy hiểm ở cách tổ chức lối chơi. Tin vui phần nào cho U.23 là Tiến Linh đã có thể xuất trận, nhưng liệu anh chưa hồi phục hoàn toàn thì sức mạnh hàng công của chúng ta có đủ sức hóa giải đối phương. Ông Park có thể yên tâm với sự cơ động của Hùng Dũng-Hoàng Đức hoặc việc tạo đột biến của Hoàng Anh. Nhưng chừng ấy liệu có đủ giúp U.23 Việt Nam gây nhiều khó khăn cho đối thủ? Bài toán tình huống cố định hay sự tham gia ghi bàn của các trung vệ như Việt Anh, Thanh Bình cũng cần phải tính đến khi mà thế trận chưa hẳn đã thuận lợi cho Việt Nam.

Indonesia tập luyện ráo riết sẵn sàng lật đổ Việt Nam

Độc Lập

Truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trước trận, cùng nhau phân tích cơ hội của U.23 Việt Nam trong trận ra quân. Chương trình có sự tham gia của nhà báo Nguyễn Nguyên, Quang Tuyến, biên tập viên Tú Hân, Trần Tuấn Anh sẽ được phát trực tiếp từ 18 giờ trên báo Thanh Niên điện tử, Fanpage và Youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung. Chương trình có sự đồng hành của Liên doanh Ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh, Vietravel Airlines, Công ty cổ phần tập đoàn Vị Trí Vàng. Thân mời bạn đọc đặt câu hỏi tương tác với chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.