Truyền hình báo Thanh Niên bình luận trước trận tuyển Úc-Việt Nam: Thời cơ có điểm?

27/01/2022 09:19 GMT+7

Từ 14 giờ chiều nay truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận tuyển Việt Nam đá sân khách Rectangular (Melbourne) gặp tuyển Úc trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Tuyển Úc bước vào trận đấu này chắc chắn rất khát điểm hơn thầy trò HLV Park Hang-seo. Lý do họ cần chạy đua giành vị trí thứ nhì bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Nhật Bản. Hiện đội bóng xứ sở chuột túi đang có 11 điểm (3 thắng, 2 hòa và 1 thua) xếp sau đội bóng đến từ xứ mặt trời mọc 1 điểm. Thế nên họ cần phải thắng để không bị cắt đuôi khi người Nhật sẽ gặp Trung Quốc cùng ngày hôm nay trên sân nhà, dọn đường cho trận quyết chiến vào tháng 3 khi Úc gặp lại Nhật Bản (lượt đi Úc đã thua 1-2 tại Saitama, Nhật Bản).

Hoàng Đức và Thành Chung đeo bám cầu thủ to cao Tom Rogic (23) của Úc ở lượt đi. Lầ này có tin chân sút này vắng mặt.

VFF

Hơn nữa Oman, đội đang xếp thứ tư bảng B đang phà hơi nóng ngay sau với 4 điểm cách biệt nên càng làm cho Úc không thể chủ quan và phải quyết thắng tuyển Việt Nam. Cho dù đội hình có sứt mẻ khi vắng một số trụ cột như tiền vệ trung tâm Ajdin Hrustic, tiền đạo Tom Rogic, tiền vệ Aaron Mooy, trung vệ Harry Souttar, hậu vệ trái Aziz Behich, thậm chí, ngay cả HLV trưởng Graham Arnold cũng không thể trực tiếp ra sân chỉ đạo các học trò thi đấu vì bị nhiễm Covid-19, nhưng với lực lượng còn lại tuyển Úc vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam. Nhất là khi họ được chơi trên sân nhà thì hy vọng càng lớn. Ngay người dẫn dắt tuyển Úc chạm trán đội tuyển Việt Nam là ông Rene Meulensteen, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson ở M.U trong giai đoạn từ 2007 đến 2013 cũng tự tin tuyên bố sẽ đánh thẳng vào 2 cánh của tuyển Việt Nam để áp đặt thế trận tấn công biên như cách họ từng thắng chúng ta tại Mỹ Đình.

HLv Park Hang-seo và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng tự tin trước trận đấu

VFF

Trước đối thủ khát điểm và muốn quyết thắng lớn như vậy rõ ràng không dễ cho tuyển Việt Nam. Ông Park dù rất tự tin cho biết đã có đối sách để có thể chống lại lối đá bóng bổng và những pha gây sức ép liên tục bằng pressing tầm cao của người Úc, nhưng vấn đề vẫn phụ thuộc vào con người khi nhân sự tuyển Việt Nam trận này thiếu hụt khá nhiều. Đầu tiên là trục dọc từ thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, tiền vệ Tuấn Anh, tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn, những người đã chơi ở trận lượt đi đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau (chấn thương, thẻ phạt, covid).

Chính vì mất nửa bộ khung nên ông Park sẽ phải điều chỉnh với hàng trung vệ mới mẻ do Bùi Tiến Dũng chỉ huy (tình hình sức khỏe của Đình Trọng vẫn chưa thật đảm bảo nên khó cho ông Park mạo hiểm sắp anh đá chính) bên cạnh Thành Chung và không loại trừ kéo Hồ Tấn Tài vào đá trung vệ. Hàng tiền vệ có sự trở lại của Hùng Dũng nhưng khả năng ra sân của Hoàng Đức vẫn bỏ ngõ. Nếu cả 2 cùng sát cánh thì tuyến giữa tương đối ổn, vấn đề còn lại là tuyển Việt Nam sẽ đá 1 hay 2 mũi nhọn. Ông Park chắc chắn sẽ chưa thể tin dùng ngay những tân binh nên rất có thể chỉ có Công Phượng đá cao nhất với 2 người hỗ trợ là Quang Hải và Phan Văn Đức. Những tân binh như Tô Văn Vũ, Tuấn Hải hay Hồ Thanh Minh cũng sẽ được ông Park cân nhắc nếu có được sử dụng thì cũng chỉ vào sân ở hiệp 2 hoặc vài phút cuối.

Chờ những tình huống đột biến của Quang Hải

Minh Hoàng

Đội hình này nếu chơi chặt chẽ thì hy vọng tuyển Việt Nam với tuyến giữa ổn định có thể sẽ giữ được sự gắn kết. Còn nếu có tạo được sự bùng nổ thì mong vào những tình huống đá phạt của Quang Hải hay những pha dứt điểm táo bạo mà chân sút Hà Nội đã thực hiện như trận lượt đi hoặc AFF Cup vừa rồi. Ông Park phát biểu mong một trận hòa cho thấy tuyển Việt Nam biết mình biết ta và hy vọng điều này sẽ thành hiện thực. Trên tinh thần đó, truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận Việt Nam gặp Úc trên sân khách vào 14 giờ chiều nay 27.1 với sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên www.thanhnien.vn, Fanpage và Youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tương tác với chương trình.

Sở dĩ chương trình bình luận trước trận bắt đầu sớm từ 14 giờ vì chúng ta còn trận đấu bóng đá nữ Việt Nam gặp Myanmar trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2022 rất được quan tâm đá từ 15 giờ. Vì vậy chương trình chỉ diễn ra 1 giờ đồng hồ và cũng sẽ dành chút thời gian bình luận thêm về trận đấu, động viên các cô gái của HLV Mai Đức Chung vào tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.