Truy trách nhiệm đơn vị quản lý 2 trụ bê tông 'nuốt người' tham gia giao thông

02/04/2019 17:21 GMT+7

Ủy ban ATGT quốc gia vừa có văn bản đề nghị làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý 2 chiếc trụ bê tông, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên cầu Tri Lễ (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Ngày 2.4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội về việc xử lý tình trạng mất an toàn giao thông trên cầu Tri Lễ (huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Cụ thể, tại cầu Tri Lễ thuộc đường tỉnh lộ 429, đoạn qua địa phận xã Tân Ước (huyện Thanh Oai, Hà Nội) tồn tại 2 chiếc trụ bê tông đã nhiều tháng nay, cao khoảng 30 cm với mục đích ngăn xe tải trọng lớn lưu thông qua. Tuy nhiên 2 chiếc trụ này lại không được sơn phản quang cảnh báo đã trở thành nguyên nhân chính dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông tại đây.
Gần đây nhất, tối 31.3, ô tô mang biển số 30F - 312.17 lưu thông qua cầu đã đâm phải 2 trụ bê tông giữa đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông,va chạm giao thông với 2 chiếc trụ bê tông này khiến nhiều người bị thương, gây bức xúc trong dư luận.
Ngày 2.4, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, đã ký văn bản đề nghị Sở GTVT thành phố Hà Nội cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý và cá nhân liên quan đã để xảy ra tình trạng trên. Đồng thời khẩn trương khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại cầu Tri Lễ.
Liên quan đến vụ việc này, ông Vũ Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Ước (huyện Thanh Oai) cho biết, nhận thấy tình trạng mất an toàn trên cầu Tri Lễ, đơn vị đã có công văn gửi lên huyện Thanh Oai và các ban ngành có liên quan để xin giải phóng 2 trụ bê tông này. Tuy nhiên phía xã vẫn đang chờ văn bản chính thức của Phòng quản lý đô thị huyện Thanh Oai mới có thể đập 2 chiếc trụ này.
“Trước kia, mặt cầu chưa được nâng cấp, 2 trụ bê tông này cao nên người tham gia giao thông có thể quan sát từ xa để có thể xử lý tình huống. Từ khi mặt cầu được nâng cấp, đưa vào sử dụng, 2 chiếc trụ này bị thấp đi, khó quan sát nên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông”, ông Sơn thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.