Truy tố người dượng hiếp dâm cháu gái trong thời gian dài

Công Nguyên
Công Nguyên
09/03/2020 17:02 GMT+7

Người dượng 37 tuổi sống tại TP.HCM trong thời gian dài đã hiếp dâm cháu bé là con gái của anh vợ mình.

Ngày 9.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố L.M.H (37 tuổi, H.Củ Chi, TP.HCM) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Điều đáng nói, nạn nhân là con anh vợ của L.M.H (gọi L.M.H bằng dượng) sống chung nhà bị can.
Theo điều tra từ công an, bé N.H.M (16 tuổi) sống chung với ông bà nội, bố mẹ và vợ chồng L.M.H. 
Trong gia đình, bé M. gọi bị can L.M.H bằng dượng. Khoảng tháng 6.2016 (lúc đó bé M. 12 tuổi) đang nằm ngủ với bà nội thì bị L.M.H lén lút thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, L.M.H đe dọa bé M. không được nói cho ai biết nếu không sẽ cho nghỉ học. Sau đó, cứ khoảng 1 - 2 tháng, L.M.H bắt bé M. lén lút quan hệ tình dục với mình.
Khuya 6.4.2019, L.M.H kêu bé M. ra cánh đồng trước nhà để quan hệ tình dục thì bị chị C.T.C.H (mẹ bé M.) phát hiện và đến công an tố cáo.
Tại Cơ quan công an, L.M.H thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, từ tháng 6.2016 đến 6.4.2019 đã nhiều lần hiếp dâm, bắt bé M. quan hệ tình dục với mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.