Truy tố bị can vận chuyển 14 kg ma túy 'đá'

12/02/2017 09:58 GMT+7

Ngày 11.2, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Lưu Hoàng Linh (46 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm quản lý khách sạn cho Phạm Minh Tuấn tại Q.5 (TP.HCM), Linh được Tuấn giao luôn việc mua bán ma túy. Ngày 13.6.2016 Linh ra Hà Nội vận chuyển 14 kg ma túy “đá” vào TP.HCM tiêu thụ với tiền công 100 triệu đồng.

tin liên quan

Phá hai đường dây ma túy 'đá' quy mô lớn
Theo lời khai của nhóm người này, sau khi hàng tuồn từ Trung Quốc về cửa khẩu Tân Thanh, Đào mua mang về quê Bắc Giang rồi thuê vợ chồng Mạnh vận chuyển vào nam tiêu thụ với tiền công 20 triệu đồng/chuyến. 
Sau khi nhận “hàng” từ một người tên Tiến (chưa rõ lai lịch), chiều 14.6.2016 Linh rủ Nguyễn Quốc Huy (46 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng đưa hàng. Đến 5 giờ 10 ngày 17.6.2016, khi tàu vừa dừng tại ga Biên Hòa (thời điểm này xảy ra sự cố sập cầu Ghềnh nên tàu không đến được ga Sài Gòn), Linh và Huy xuống đón xe về TP.HCM thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai, bắt giữ.
Quá trình điều tra, ngoài hành vi vận chuyển 14 kg ma túy “đá”, Linh khai trong thời gian làm quản lý khách sạn còn tham gia mua bán ma túy (khoảng 20 lần) dưới sự chỉ đạo của Tuấn và Lê Đình Thanh Trúc.
Hiện Tuấn và Trúc đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra trong một vụ án khác nên hành vi mua bán trái phép chất ma túy được tách ra để xử lý riêng. Riêng Nguyễn Quốc Huy đã chết trong quá trình tạm giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.