Truy tố bị can Nguyễn Hoài Nam từ 2 - 7 năm tù

19/02/2022 06:37 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoài Nam (nguyên phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM ) về tội 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoài Nam (47 tuổi, quê Bắc Ninh, nguyên phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo đó, bị can Nam bị truy tố ở khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Theo cáo trạng, mặc dù vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa VN đã được đưa ra xét xử, bản án có hiệu lực pháp luật; các chứng cứ do bị can Nam cung cấp, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xem xét đánh giá trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và bị can Nam cũng đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ. Tuy nhiên, bị can Nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ đã đăng nhiều bài trên Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức, cá nhân ông Trần Văn Vệ, ông Trần Văn Quân là bao che, bỏ lọt tội phạm. Các bài viết của bị can đã có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, vi phạm các quy định của luật An ninh mạng và các quy định liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.