Truy tìm xe đầu kéo tháo chạy, bỏ mặc người bị thương sau tai nạn ở Sa Pa

24/07/2020 12:08 GMT+7

Công an TX.Sa Pa (Lào Cai) đang thu thập các dữ liệu để truy tìm, xử lý vụ xe ô tô đầu kéo nghi gây tai nạn giao thông nhưng sau đó tháo chạy, bỏ mặc nạn nhân ở hiện trường.

Trao đổi với báo chí sáng nay, 24.7, thượng tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Công an TX.Sa Pa, xác nhận đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai để trích xuất dữ liệu, xác định lịch trình của chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 15C - 058.73, kéo theo rơ moóc kéo biển kiểm soát 15R - 049.82.
Đây là phương tiện nghi gây ra tai nạn cho một phụ nữ trú tại TP.Lào Cai, khiến người này bị thương nặng.
Theo phản ánh của những người dân, vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ sáng 20.7, tại km27, thuộc địa bàn xã Trung Chải, TX.Sa Pa.
Chị Giàng Thị Lợi (29 tuổi, trú tại thôn Ún Tà, xã Cốc San, TP.Lào Cai) đang đi xe máy thì bị một xe đầu kéo chạy ngược chiều đi lấn làn va vào. Cú va chạm khiến xe máy văng ra lề đường, chị Lợi bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.
Ngau sau khi phát hiện chiếc xe đầu kéo gây tại nạn cố tình bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, những người chứng kiến vụ tai nạn đã hô hoán đuổi theo chặn xe yêu cầu lái xe xuống giải quyết.
Tuy nhiên, tài xế này liên tục trì hoãn dừng xe, sau đó lái xe bỏ chạy. Video chiếc xe nghi gây tai nạn và cố tình bỏ chạy được nhiều người dân ghi lại và đang được chia sẻ nhiều trên Facebook.
Thượng tá Nguyên Xuân Hà cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ người dân, Công an TX.Sa Pa đã thông báo tới các chốt cảnh sát giao thông để phối hợp chặn chiếc xe nghi gây tai nạn. Tuy nhiên, tài xế này đã điều khiển xe lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về xuôi.
Cũng theo xác minh, nạn nhân Giàng Thị Lợi bị gãy tay trái, chấn thương sọ não nặng, đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.