Truy tìm thủ phạm triệt hạ rừng thông

08/10/2019 10:13 GMT+7

Cả ngọn đồi bị 'cạo trọc' hết cây rừng để chiếm đất sản xuất, cạnh đó hàng chục cây thông bị cưa hạ còn ứa nhựa trắng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm

Chiều 7.10, ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Lâm Hà, cho biết đang truy tìm thủ phạm triệt hạ rừng thông tại tiểu khu (TK) 261B, địa bàn xã Nam Hà, H.Lâm Hà (Lâm Đồng), thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà (Ban QLRPH Lâm Hà) quản lý.
Tại hiện trường, hàng chục cây thông trên 20 năm tuổi, đường kính từ 20 - 40 cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang, trong đó nhiều gốc đang ứa nhựa, lá còn xanh.
Theo ông Tuyên, tháng 9.2018, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đã phát hiện và lập biên bản tại lô m, khoảnh 4, TK 261B, có 72 cây thông bị cưa hạ trên diện tích 2.130 m2; tại lô b3, khoảnh 1, TK 261B có 87 cây thông bị cưa hạ, thiệt hại 9,14 m3, trên diện tích 2.730 m2. Tuy nhiên, sau hơn một năm vẫn chưa xác định được thủ phạm thì đến nay lại tiếp tục xảy ra tình trạng triệt hạ thông, san ủi đất rừng tại ngay 2 vị trí cũ.
Ông Tiêu Văn Bính, Chủ tịch xã Nam Hà, cho biết thêm ngày 5.10 vừa qua, khi phát hiện xe cơ giới tác động lô b3, khoảnh 1, TK 261B, UBND xã có báo cáo cho Ban QLRPH Lâm Hà đến xử lý. Thế nhưng đến trưa 7.10, ông Thái Văn Chí, cán bộ quản lý TK 261B (Ban QLRPH Lâm Hà), cho biết vụ việc chưa được lập biên bản vì khi đoàn kiểm tra đến nơi thì không còn xe cơ giới nào tại hiện trường.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.