Truy tìm nhóm đối tượng đánh nữ sinh Quảng Ninh nhập viện

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/04/2019 11:43 GMT+7

Cơ quan chức năng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang điều tra danh tính nhóm đối tượng gồm khoảng 20 người đã xé áo, đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 Nguyễn Thị Hồng L.

Sáng 8.4, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, chính quyền thành phố bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L., học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Thánh Tông (thành phố Hạ Long) bị đánh hội đồng là do mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được những ai đã hành hung em L. và nam thanh niên đi cùng.
Theo điều tra mới nhất của UBND thành phố Hạ Long, khoảng 15 giờ ngày 6.4, L. rủ anh Lưu Quang Huy (19 tuổi, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long) và Chu Mạnh Tú Anh (18 tuổi), Vũ Hoàng Anh (19 tuổi, cùng trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) đến khu vực Bệnh viện Vinmec Hạ Long (phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long) để giải quyết mâu thuẫn giúp một người bạn.
Tại địa điểm trên, nhóm của L. có gặp một nhóm khoảng 20 thanh niên, trong đó có một số học sinh. Hai bên nói chuyện rồi tự giải tán. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, khi nhóm của L. đến khu vực Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh thì bị nhóm kể trên chặn lại, dùng gậy bóng chày, mũ bảo hiểm xe máy đánh L. và anh Huy. Khi L. bị ngã, các đối tượng vẫn tiếp tục xông đến đánh đập, xé áo. Một đối tượng dùng cả gậy sắt phang trúng trán nữ sinh L.
Đến sáng 8.4, sức khoẻ của nữ sinh L. và anh Huy đã dần bình phục, cả hải đều đi lại  và nói chuyện được. Tuy nhiên, L. vẫn tỏ ra sợ hãi và ngại nhắc đến chuyện mình bị hành hung.
Theo gia đình L., tối 7.4, một số gia đình bị người dân "tố" có con tham gia đánh hội đồng nữ sinh Trường THPT Lê Thánh Tông đã đến thăm hỏi. Tuy nhiên, có 4 phụ huynh từ chối nhận con mình tham gia vụ đánh hội đồng nữ sinh L.
Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thuý, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan công an để xác định thông tin liên quan đến hai nhóm học sinh trong vụ xô xát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.