Truy tìm băng dàn cảnh thuê ô tô để chiếm đoạt

19/11/2014 11:57 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy tìm ba nghi phạm do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt ô tô.

Truy tìm băng dàn cảnh thuê ô tô để chiếm đoạt
Các nghi phạm

Các nghi phạm gồm Đỗ Thị Yến Nhi (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Hứa ViNa (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Đoàn Văn Hớn (45 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và một người tên Nhứt (chưa rõ lai lịch).

Liên quan đến vụ việc này, trước đó cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thị Dung (50 tuổi), Trần Thị Bạch Tuyết (54 tuổi, cả 2 tạm trú Q.8) và Võ Công Văn (26 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, chồng của Nhi).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng tháng 5.2014, biết ông N.V.Tèo (44 tuổi, ngụ Q.8) đăng quảng cáo cho thuê ô tô nên băng nhóm này lên kế hoạch thuê xe của ông Tèo đi chùa ở Châu Đốc (An Giang) để chiếm đoạt.

Ngày 5.5.2014, ViNa đã đưa 1 giấy CMND mang tên N.T.N.Nở (53 tuổi, ngụ đường Lò Siêu, Q.11) cho Tuyết và chỉ đạo tháo hình bà Nở, dán hình của Tuyết vào để đi thuê ô tô. Sau đó, ViNa đã gọi điện thoại cho ông Tèo hỏi thủ tục thuê ô tô tự lái, gồm: bản chính hộ khẩu, bản chính giấy CMND của người thuê xe, bản chính giấy phép lái xe ô tô của tài xế và 1 xe gắn máy thế chân trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.

Theo thỏa thuận, ông Tèo cho thuê chiếc ô tô hiệu Innova (BKS: 51A-798.8…) với giá 800.000 đồng/ngày. Rạng sáng 6.5, ông Tèo chạy ô tô đến giao lộ Lò Siêu-3/2 (Q.11) giao xe cho Tuyết (người đứng ra thuê xe), Hớn (đóng vai tài xế), Nhi, Văn. Sau khi ký hợp đồng, Nhi đã đặt cọc 2,5 triệu đồng và 1 xe gắn máy Suzuki Hayate (BKS: 54V8-217…) cho ông Tèo và lấy xe chạy về giao lộ Phạm Hùng-Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh) đón Dung, ViNa, Nhứt.

Biết trên xe có gắn định vị, những người này đã thuê tài xế chở Nhứt, Dung, ViNa đi Châu Đốc; số người còn lại ở nhà đi tìm mối cầm cố ô tô. Ngay trong đêm, nhóm của Nhứt, Dung, ViNa quay về lại TP.HCM và chạy thẳng lên Đà Lạt. Sáng 7.5, Nhứt đã mang ô tô nói trên cầm cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) với số tiền 170 triệu đồng và cùng đồng bọn đón xe khách về TP.HCM.

Ở một diễn biến khác, theo dõi định vị, tối 7.5, ông Tèo đã phát hiện ô tô của mình từ Đà Lạt chạy xuống hướng Nha Trang nhưng đến 23 giờ cùng ngày đã bị mất tín hiệu và gọi điện thoại cho người thuê xe thì tắt máy.

Nghi xảy ra chuyện, ông Tèo đã đến nhà người thuê xe (theo địa chỉ hộ khẩu ở đường Lò Siêu, Q.11) mới biết mình bị lừa. Sau đó, ông Tèo đã đến Công an P.12 (Q.11) trình báo vụ việc. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định trước đó bà N.T.N.Nở đã bị mất một số giấy tờ nói trên và từ trước đến nay không có giao dịch thuê ô tô. Xác minh, công an phát hiện chiếc xe gắn máy mà bọn chúng thế chân cho ông Tèo là xe gian.

Chủ sở hữu của chiếc xe nói trên là anh P.T.Tín (23 tuổi, ngụ Q.4) khai báo xe này đã bị mất trộm tháng 4.2013. Theo nhận định của PC45 Công an TP.HCM, có thể băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ lừa chiếm đoạt ô tô tương tự nhưng chưa chịu khai báo.

Vậy ai biết những nghi phạm đang lẩn trốn ở đâu báo về cho Đội 8 (PC45) Công an TP.HCM (số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10) hoặc qua số ĐT: 08.38640548.

Đàm Huy
Ảnh: Nguyên Bảo

>> Bắt nhóm dùng giấy tờ giả chiếm đoạt ô tô
>> Bắt hai anh em ruột thuê xe tải trộm xe cuốc
>> Cảnh giác với chiêu thuê xe tự lái rồi đem cầm, bán
>> Ly kỳ chuyện cả nhà thuê xe Innova đi hành nghề “đạo chích”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.