Truy thăng quân hàm thượng tá cho quân nhân qua đời khi cứu cháu bé đuối nước

Quý Hiên
Quý Hiên
28/06/2022 22:48 GMT+7

Trung tá Bùi Văn Nhiên, quân nhân chuyên nghiệp ở Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, người đã qua đời hôm 26.6 vì kiệt sức sau khi cứu một cháu bé bị đuối nước , đã được truy thăng quân hàm thượng tá.

Hôm nay 28.6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định 2343 truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp từ trung tá lên thượng tá đối với ông Bùi Văn Nhiên, người qua đời vì kiệt sức sau khi cứu một cháu bé bị đuối nước.

Quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp từ trung tá lên thượng tá đối với ông Bùi Văn Nhiên

Quý Hiên chụp tài liệu

Quyết định 2343 ghi rõ:

“Truy thăng quân hàm từ trung tá quân nhân chuyên nghiệp lên thượng tá quân nhân chuyên nghiệp. Đối với đồng chí: Bùi Văn Nhiên. Sinh ngày 8.10.1969. Nhập ngũ 3.1989. Thuộc đơn vị: Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Lương hiện hưởng: Loại CC-1; Bậc 8/12; Hệ số 6,30; Ngày nhận 5.2020. Xếp lương mới: Loại CC-1; Bậc 10/12; Hệ số 7,00. Do có thành tích đặc biệt xuất sắc, dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn”.

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao thư của Chủ tịch nước gửi gia đình đồng thượng tá Bùi Văn Nhiên

trường hà

Cũng trong sáng nay, thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đã đến thắp hương, đặt vòng hoa chia buồn và trao thư của Chủ tịch nước gửi gia đình thượng tá Bùi Văn Nhiên.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã gửi lời thăm hỏi, động viên của Chủ tịch nước đến gia đình thuợng tá Bùi Văn Nhiên và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà (xã Nguyên Hòa, H.Phù Cừ, Hưng Yên).

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và đồng đội tiễn đưa thượng tá Bùi Văn Nhiên về nơi an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà

trường hà

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 26.6, cháu Nguyễn Nhân Phúc Long (13 tuổi, quê Bắc Ninh) đang tắm tại bãi biển khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, thì bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, trung tá Bùi Văn Nhiên, đang có kỳ nghỉ tại Phú Quốc theo cùng cơ quan đã cùng một người khác bơi ra cứu cháu Long. Khi lên đến bờ, trung tá Nhiên bị kiệt sức. Cả hai cùng được cấp cứu, cháu Long qua cơn nguy kịch nhưng thượng tá Nhiên đã tử vong vào khoảng 8 giờ cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.