Truy thăng quân hàm cho 3 phi công hy sinh vụ rơi trực thăng ở núi Dinh

20/10/2016 11:16 GMT+7

Ngày 20.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Bộ Quốc phòng đã ký các quyết định truy thăng quân hàm cho 3 phi công đã hy sinh trong khi bay huấn luyện tại khu vực núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng đã ký các quyết định số 832/QĐT-IG (19.10.2016) và 833/QĐT-IG  truy thăng quân hàm cho 3 phi công đã hy sinh trong khi đang bay huấn luyện trên trực thăng EC-130 T2 số hiệu VN- 8632 vào sáng 18.10 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thiếu tá Dương Lê Minh Ảnh: BQP
Theo đó, phi công - giáo viên Dương Lê Minh (sinh ngày 7.10.1984; quê quán: Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình; trú quán tại số 250 đường Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP.HCM) từ đại úy lên thiếu tá.
2 phi công - học viên là Đặng Đình Duy (sinh ngày 12.6.1991; quê và trú quán tại xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) và Nguyễn Văn Tùng (sinh ngày 21.4.1991; quê và trú quán tại số 8 - Trần Oanh, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) từ trung úy lên thượng úy.
Thượng úy Đặng Đình Duy Ảnh: BQP
Lễ truy điệu 3 phi công được tổ chức từ 7 giờ ngày 21.10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Thượng úy Nguyễn Văn Tùng Ảnh: BQP
Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 18.10, máy bay trực thăng EC-130T2, số hiệu 8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty trực thăng VN (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng), trong khi bay huấn luyện đã bị mất liên lạc tại khu vực tây bắc núi Dinh (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km.
Sau gần hai ngày tìm kiếm, trưa 19.10, thi thể của 3 phi công bay trên trực thăng EC-130T2, số hiệu 8632, đã được tìm thấy ở hẻm núi Bao Quan thuộc xã Châu Pha, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Chiều cùng ngày, thi thể của 3 phi công đã được đưa về Bệnh viện 175 (thuộc Bộ Quốc phòng, TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.