Truy nã toàn quốc phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/10/2020 11:36 GMT+7

Cục C10 Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lăng Văn Phi, phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh.

Ngày 2.10, thông tin từ Cục C10 Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã toàn quốc phạm nhân Lăng Văn Phi về hành vi trốn khỏi Trại giam Quảng Ninh (xã Hồng Thái Đông, TX.Đông Triều, Quảng Ninh).
Trước đó, ngày 30.9, lực lượng canh giữ phát hiện phạm nhân Lăng Văn Phi (29 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Pác Bó, xã Hồng Thái, H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) khi trong giờ lao động tại phân trại đã bỏ trốn.
Thượng tá Cao Văn Tâm, Giám thị Trại giam Quảng Ninh (Cục C10 Bộ Công an), cho biết phạm nhân Lăng Văn Phi người dân tộc Nùng, đang thụ án 18 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm do TAND H.Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tuyên ngày 19.5.2020. Phạm nhân này đang thi hành án tại Đội 29, Phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh thì bỏ trốn.
Cũng theo thượng tá Tâm, đặc điểm nhận dạng phạm nhân Lăng Văn Phi cao 1 m 64, nốt ruồi cách 1 cm dưới đầu mắt phải.

Phạm nhân Lăng Văn Phi

Ảnh Minh Trung

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã đưa hình ảnh phạm nhân Phi đến các lực lượng địa phương, cũng như tăng cường tuần tra trên tuyến tỉnh lộ, quốc lộ để bắt giữ đối tượng.
Lệnh truy nã nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay phạm nhân đang bị truy nã đến cơ quan công an hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận phạm nhân phải báo ngay cho Trại giam Quảng Ninh, địa chỉ xã Hồng Thái Đông (TX.Đông Triều, Quảng Ninh), hoặc thông báo qua số điện thoại 02033679201.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.