Truy nã người phụ nữ lừa đảo bất động sản tại Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/02/2020 13:45 GMT+7

Ngày 18.2, liên quan vụ lừa đảo bất động sản quy mô lớn tại TP.Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bị can, tuy nhiên phải tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đã bỏ trốn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, bị can Đoàn Thị Vy (còn gọi là Nguyễn Thị Trúc Phương, 52 tuổi) bị khởi tố, truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi "biến mất" với tiền tỉ lừa đảo, bị can này ngụ lô 7, 8, 9, 10 đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Theo cơ quan điều tra, Vy lợi dụng vỏ bọc một công ty để lừa bán đất dự án, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các bị hại rồi bỏ trốn.
Trước đó, từ tháng 12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra thông báo truy tìm hai mẹ con Đoàn Thị Vy và Dương Thành Vũ (32 tuổi, cùng hộ khẩu thường trú tổ 15A, khu vực 5B, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là vụ án đã được Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố, tuy nhiên kết quả xác minh không xác định được nơi cư trú của cả hai.
Đến nay Công an TP xác định đủ cơ sở để khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Vy, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt, toàn quốc đối với bị can này.
Đối với Dương Thành Vũ, hiện cơ quan điều ra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý, xem xét vai trò của Vũ trong vụ án này.
Công an TP đề nghị bất kỳ người nào phát hiện bị can bị truy nã cũng có quyền bắt, áp giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất, thông báo cho Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu) hoặc điều tra viên Nguyễn Phước Thịnh (điện thoại 0694260259 – 0935934888).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.