Truy đuổi 2 tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
31/08/2020 08:45 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày, lực lượng biên phòng đã điều tàu công vụ rượt đuổi, tiếp cận 2 tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải và đẩy đuổi các tàu này ra khỏi vùng biển Việt Nam...

Ngày 31.8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết lúc 6 giờ ngày 30.8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp nắm và trao đổi tình hình trên biển với Trạm ra đa T540 Trung Đoàn 351 Vùng 3 Hải Quân, phát hiện có 2 tàu cá mang ký hiệu Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam tại tọa độ cách đảo Cồn Cỏ khoảng từ 9 hải lý đến 13 hải lý về hướng Tây Bắc.
Đồn biên phòng Cồn Cỏ đã báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị xin ý kiến, chỉ đạo. Đơn vị tiếp tục phối hợp với trạm T540 Hải Quân tiếp tục theo dõi hoạt động của tàu cá trên, đồng thời liên hệ trao đổi thông tin với các lực lượng chấp pháp trên biển như Hải Đoàn 48 Bộ tư lệnh Biên Phòng; Hải Đội 202 Vùng Cảnh sát biển 2, Chi cục Kiểm ngư vùng 1… để tiến hành đẩy đuổi.

Nhà chức trách Việt Nam ghi lại hình ảnh vi phạm của tàu cá Trung Quốc

ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

Từ đó, lực lượng biên phòng đã cử 2 tàu BP 48-98-82 và BP 48-01-04 đang tuần tra trên biển Đảo Cù Lao Chàm, xuất phát cơ động đến tọa độ trên để phối hợp xua đuổi. Đến 14 giờ 35 cùng ngày (30.8) 2 tàu Hải Đoàn 48 (Bộ tư lệnh biên phòng) đã tiếp cận và xử lý 2 tàu cá Trung Quốc. Cụ thể, tàu Huỳnh Đan Ngư 13138 và tàu Huỳnh Đan Ngư 13352 đều có 4 thuyền viên, cùng tại tọa độ vi phạm cách đảo Cồn Cỏ 4,2 hải lý về hướng Đông Bắc.
Biên đội tàu Hải Đoàn 48 Bộ tư lệnh Biên Phòng Việt Nam đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của Pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ, biên bản vi phạm, quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo và tiến hành đẩy đuổi ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Cận cảnh bộ đội biên phòng đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.