Truy bắt ghe khai thác cát trái phép, 1 đại úy công an mất cả 2 chân

Nam Long
Nam Long
24/11/2023 14:22 GMT+7

Phát hiện ghe gỗ khai thác cát trái phép, công an nổ súng ra hiệu lệnh nhưng người điều khiển ghe bỏ chạy, va chạm khiến ghe của tổ tuần tra bị chìm, 1 đại úy công an bị thương, phải phẫu thuật cắt 2 chân.

Ngày 24.11, tin từ Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ ghe gỗ khai thác cát trái phép không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy, va chạm khiến ghe tuần tra của tổ công tác chìm, 1 đại úy công an bị thương, phải phẫu thuật cắt bỏ 2 chân.

Nổ súng truy bắt 'cát tặc', 1 đại úy công an mất 2 chân - Ảnh 1.

Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị thương nặng, mất cả 2 chân

NAM LONG

Khoảng hơn 21 giờ ngày 23.11, tổ công tác thuộc Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Hậu (đoạn thuộc thủy phận H.Trà Ôn), phát hiện 1 ghe gỗ không số hiệu, trên ghe có 2 người, đang khai thác cát trái phép.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng bằng cách bắn súng chỉ thiên, pha đèn. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành, bỏ chạy, va chạm làm chìm phương tiện của tổ tuần tra khiến cả 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông.

Khi 3 cán bộ, chiến sĩ lên được ghe cát thì phát hiện đại úy Trần Hoàng Ngôi (31 tuổi, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an H.Trà Ôn) bị thương nặng ở 2 chân, nghi do bị cuốn vào chân vịt máy của ghe. Ngay lập tức, tổ công tác đưa đại úy Ngôi đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu.

Nổ súng truy bắt 'cát tặc', 1 đại úy công an mất 2 chân - Ảnh 2.

Ghe khai thác cát trái phép bị lực lượng công an tạm giữ

NAM LONG

Lợi dụng lúc tổ công tác cấp cứu đại úy Ngôi, 2 người trên ghe cát bỏ trốn. Lực lượng Công an H.Trà Ôn truy tìm được 1 người. Người này khai tên Cao Văn Huyển (44 tuổi, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh, Vĩnh Long), người còn lại tên Khoa (21 tuổi). Công an H.Trà Ôn đang truy tìm Khoa để xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an H.Trà Ôn cho biết, do vết thương của đại úy công an Trần Hoàng Ngôi quá nặng nên các bác sĩ đã phẫu thuật đoạn cả hai chi (cắt bỏ từ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên phía trên gối chân trái). Hiện, đại úy Ngôi vẫn còn hôn mê, tiếp tục truyền dịch, truyền máu và thở máy.

Sáng 24.11, đoàn công tác của Công an tỉnh Vĩnh Long, do đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn, phối hợp lãnh đạo H.Trà Ôn đến Bệnh viện đa khoa T.Ư TP.Cần Thơ thăm hỏi, động viên người thân và đại úy Trần Hoàng Ngôi. Đoàn trao hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho gia đình đại úy Ngôi và cử cán bộ công an huyện ở lại hỗ trợ gia đình.

 - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo của H.Trà Ôn do ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Trà Ôn (thứ 3 từ phải qua), đến thăm hỏi và động viên gia đình của đại úy Trần Hoàng Ngôi

NAM LONG

Người nhà đại úy Trần Hoàng Ngôi cho biết, đại úy Ngôi có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng và cha là thương binh 4/4, nhà có 6 người con (4 gái, 2 trai), đại úy Ngôi là con út, chưa lập gia đình. Gia đình sống chủ yếu là làm nông và mua bán nhỏ.

Xem nhanh 12h ngày 24.11: Mạo danh Huấn Hoa Hồng lừa đảo | Nan giải xử lý xe ba gác chở cồng kềnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.