Trường xây 25 tỉ, phụ huynh không đưa con đến học: Bí thư huyện gửi 'tâm thư'

Huy Đạt
Huy Đạt
13/09/2023 18:12 GMT+7

Sau nhiều buổi lãnh đạo H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đối thoại với phụ huynh phản đối việc dồn ghép điểm trường, Bí thư Huyện ủy đã gửi 'tâm thư' xin lỗi đến các học sinh.

Ngày 13.9, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết trước sự việc phụ huynh tại xã Hòa Bắc không đưa con đến trường học để phản đối việc dồn ghép điểm trường, ông Hùng đã gửi "tâm thư" đến các học sinh ở thôn Nam Yên.

Trong thư, ông Hùng bày tỏ sự việc trên là đáng tiếc và gửi đến các học sinh lời xin lỗi: "Dù bất luận vì lý do gì, lỗi của ai, chú chân thành gửi lời xin lỗi từ trong sâu thẳm trái tim mình đến các cháu", ông Hùng viết.

Trong thư ông Hùng bày tỏ: Khi các bạn cùng trang lứa đã bắt đầu năm học mới cách đây một tuần thì các cháu vẫn chưa được đến trường. Các cháu phải chịu sự thiệt thòi khi không được cùng các bạn hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai giảng, ngày có dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Nhất là các cháu học sinh lớp 1, ngay ngày đầu của một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một đứa trẻ, lại không được thầy cô chào đón với cờ, hoa, những nụ cười và bàn tay nồng ấm dìu dắt các cháu chập chững bước vào một thế giới mới, thế giới tri thức. 

"Dù bất luận vì lý do gì, lỗi của ai, chú chân thành gửi lời xin lỗi từ trong sâu thẳm trái tim mình...", ông Hùng viết.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng gửi thư đến học sinh

HUY ĐẠT

Bí thư Huyện ủy cũng bày tỏ rằng chưa bao giờ các cấp lãnh đạo, mọi tổ chức, cá nhân đều mong muốn và tạo mọi điều kiện để các em học sinh được đến trường nhiều đến như vậy. 

Ông Hùng còn viết trong thư: "Các cô chú, thầy cô đã không ngần ngại bất cứ điều gì, lặn lội gõ cửa từng nhà, gặp từng người trong thôn, thậm chí đã năn nỉ, đã có những giọt nước mắt trước dân làng để nói lời xin lỗi và chỉ tha thiết cầu mong các bậc phụ huynh hãy cho con em mình đến trường".

Cuối thư, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang gửi lời chúc các học sinh sớm ổn định việc học và luôn tin tưởng trong tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô sẽ sớm giúp các em theo kịp bạn bè.

Đà Nẵng: Bí thư huyện gửi 'tâm thư' xin lỗi đã có 17 học sinh đi học - Ảnh 2.

Đã có 17/55 học sinh Trường tiểu học Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã đến trường sau nhiều ngày vắng học

HUY ĐẠT

Cùng ngày 13.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Trường tiểu học xã Hòa Bắc cho biết đã có 17/55 học sinh được phụ huynh đưa đến Trường tiểu học Hòa Bắc (cơ sở mới tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) để học tập sau nhiều ngày vắng học.

Đà Nẵng: Bí thư huyện gửi 'tâm thư' xin lỗi đã có 17 học sinh đi học - Ảnh 3.

Trường tiểu học Hòa Bắc cơ sở mới tại thôn Phò Nam được đầu tư xây dựng 25 tỉ đồng

HUY ĐẠT

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, để phản đối chủ trương sáp nhập các điểm trường thôn Nam Yên về trường chính tại thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc), từ sau lễ khai giảng vẫn có 55 học sinh ở thôn Nam Yên chưa được phụ huynh đưa đến trường. 

Dù bất luận vì lý do gì, lỗi của ai, chú chân thành gửi lời xin lỗi từ trong sâu thẳm trái tim mình đến các cháu

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Lý do các phụ huynh đưa ra để phản đối việc nhập trường là vì trường học mới quá xa, và khi học sinh di chuyển đoạn đường từ trường cũ sang trường mới khoảng 2 km sẽ gặp nguy hiểm vào mùa mưa bão. Sau nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo H.Hòa Vang với phụ huynh nhưng không đưa ra được tiếng nói chung, khiến trường mới xây dựng gần 25 tỉ đồng vẫn vắng rất nhiều học sinh trong năm học mới 2023-2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.