Trường trung học duy nhất dành cho nam sinh tại Washington DC

04/08/2016 14:00 GMT+7

Một trường trung học công lập với vốn đầu tư 20 triệu USD dành cho nam sinh da màu và gốc Tây Ban Nha đã chính thức được đưa vào hoạt động tại thành phố Washington DC (Mỹ).

Trong khi hầu hết các trường công lập tại Mỹ chỉ chính thức nhập học từ ngày 22.8 thì các học sinh của trường nam sinh trung học công lập Ron Brown College Preparatory tại Washington DC đã tập trung vào tuần này. Trong buổi học đầu tiên, các nam sinh đã được hướng dẫn cách ăn mặc phù hợp, giữ vệ sinh cá nhân, đánh bóng giày và thể hiện rằng mình là người đàn ông có học thức.

Đây là trường trung học duy nhất tại thành phố này chỉ dành cho nam sinh, mà đặc biệt hơn cả là chỉ dành cho nam sinh da màu và gốc Tây Ban Nha - đối tượng chiếm 43% số học sinh đăng ký nhập học tại các trường công lập của thành phố. Với mức đầu tư 20 triệu USD, trường được thành lập từ một sáng kiến của thành phố nhằm làm tăng thành tích học tập của các học sinh thiểu số.
Dù vậy, trường hiện đang phải đối mặt với sự chỉ trích của một thành viên hội đồng Washington DC và Liên minh Tự do Dân sự Mỹ về việc liệu có hợp pháp hay không khi chỉ thành lập trường trung học dành cho nam sinh mà không có trường trung học tương tự dành cho nữ sinh.

Phát biểu trên Washing Post, Tổng chưởng lý Karl A. Racine của thành phố Washington DC cho biết việc thành lập trường hoàn toàn không vi phạm Hiến pháp và ông sẵn sàng bảo vệ sáng kiến này trước tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.