Trường tiểu học khuyến khích học sinh mang dép trong lớp

04/02/2017 14:07 GMT+7

Trường tiểu học Findern ở thành phố Derby, Anh, khuyến khích học sinh mang dép trong lớp thay vì mang giày.

Quy định mới được đưa ra sau khi một giáo viên ở trường tình cờ phát hiện một nghiên cứu đầy thú vị.
Cô giáo Samantha Johnson và học sinh Trường tiểu học Findern cùng mang dép trong lớp học Ảnh chụp màn hình The Guardian
Nghiên cứu cho thấy cởi bỏ giày có thể giúp trẻ thư giãn và cải thiện kết quả học tập. Công trình khoa học này kéo dài hàng thập kỷ, do các chuyên gia tại Đại học Bournemouth (Anh) thực hiện. Đối tượng của nghiên cứu là các học sinh có thói quen không mang giày ở nhiều nơi trên thế giới, theo The Guardian.
Trường Findern đã không ngần ngại áp dụng quy định mới. Kể từ khi được bỏ giày ngoài lớp, các giáo viên cho biết họ thấy rõ học sinh vui vẻ và thoải mái hơn. Một số thầy cô cũng thay đổi thói quen và mang dép cùng học sinh.
“Quy định được một giáo viên của trường đề xuất sau khi đọc nghiên cứu chứng minh mang dép có thể cải thiện điểm số học sinh. Chúng tôi đã thử áp dụng. Các em học sinh rất hứng khởi”, Phó hiệu trưởng Michelle Hall nói với The Guardian.
Học sinh Maisie Futcher, 10 tuổi, cho biết đây là “ý tưởng tuyệt vời”. “Em thích mang dép ở nhà nên thật tuyệt khi được mang dép trong lớp. Nó mang lại cảm giác thoải mái hơn mang giày”, Futcher nói.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu hàng nghìn học sinh ở 25 quốc gia khác nhau. Họ phát hiện những người được mang dép trong trường có khả năng đọc tốt hơn, đến lớp sớm hơn và ở lại trường trễ hơn.
Tác giả nghiên cứu - giáo sư Stephen Heppell - đã rất vui khi biết công trình khoa học của mình được Trường tiểu học Findern áp dụng vào thực tế giáo dục. Lớp học mang dép còn có nhiều lợi ích khác là giúp giảm chi phí vệ sinh lớp học, bàn ghế, vật dụng trong phòng học cũng được bảo quản lâu hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.