Trường THPT Lê Quý Đôn (Đồng Nai) đón nhận Cờ thi dua của Chính phủ

31/03/2018 18:15 GMT+7

Ngày 31.3, Trường THPT Lê Quý Đôn (Đồng Nai) – Thành viên Hệ thống Giáo dục TTC (TTC Edu) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Cờ thi dua của Chính phủ.

Năm 1998, Trường THPT Lê Quý Đôn khai giảng năm học đầu tiên chỉ có 7 phòng học, 740 học sinh. Trải qua 20 năm, trường đã có 2 cơ sở tại TP.Biên Hòa với gần 4.000 học sinh, trong đó, cơ sở 2 khánh thành năm 2010 đạt chuẩn quốc gia và được đánh giá là ngôi trường tư thục hiện đại bậc nhất tỉnh Đồng Nai. Trong nhiều năm liền, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%; tỉ lệ đỗ ĐH, CĐ trên 85%.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (ảnh) với thành tích “Dẫn đầu phong trào thi đua năm học ‎2016 - 2017”. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng cho trường bức trướng, bằng khen cho tập thể và 17 cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những thành tích của nhà trường qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, đặc biệt là sự đóng góp của TTC Edu trong việc đầu tư vào giáo dục, mở ra nhiều cơ hội học tập cho học sinh. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.