Trường sư phạm phải đổi mới cùng giáo dục phổ thông

12/02/2015 07:00 GMT+7

Chiều 11.2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chiều 11.2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tại đây, PGS-TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết nền giáo dục nước nhà đang trong những bước chuyển mình đổi mới căn bản và toàn diện. Trước những yêu cầu đó, giáo viên cần được trang bị những phẩm chất và năng lực mới như: năng lực phát triển chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học; tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lý chuyên môn trong nhà trường; tổ chức dạy học tích hợp, phân hóa; tự học tự hội nhập...
Trao đổi với giảng viên, sinh viên nhà trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng các trường sư phạm cấp thiết phải đổi mới. Những lần đổi mới trước đây, dư luận vẫn nói nhiều về việc hệ thống trường sư phạm đi sau các trường phổ thông, lần này sẽ khắc phục tình trạng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.