Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa nói lý do đi học trường cảnh sát khi đã 56 tuổi

07/09/2023 10:10 GMT+7

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đã lên tiếng về việc hiện ông đang theo học tại Học viện Cảnh sát khi đã 56 tuổi.

Ngày 7.9, trao đổi với PV Thanh Niên xung quanh thông tin "sắp nghỉ hưu vẫn đi học đại học", đại tá Lê Văn Chiến (56 tuổi), Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết ông đang theo học văn bằng 2 tại Học viện Cảnh sát.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa nói lý do đi học trường cảnh sát khi đã 56 tuổi

Ông Chiến cho biết, trước đây, ông đã có 2 bằng đại học. Tuy nhiên, theo quy định từ tháng 5.2025, chuẩn đầu ra của lãnh đạo phải qua Học viện An ninh hoặc Học viện Cảnh sát, nên ông phải tiếp tục đi học.

"Tôi tốt nghiệp đại học Luật từ năm 1992, chứ không phải bây giờ mới đi học đại học. Theo quy định thì đến tháng 5.2025, tất cả các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo phải chuẩn đầu ra. Trong trường hợp không thuộc diện tăng tuổi thì đến tháng 4.2025 tôi nghỉ hưu, nếu thuộc trường hợp tăng tuổi thì đến tháng 1.2028 tôi mới nghỉ. Tôi thì thuộc trường hợp tăng tuổi, nên đến năm 2028 mới nghỉ hưu, vì thế tôi mới đi học", đại tá Chiến nói.

Cũng theo đại tá Chiến, hiện ông đang học đến kỳ thứ 2 của Học viện Cảnh sát, hệ vừa làm vừa học, và đến tháng 11.2024 sẽ tốt nghiệp.

Trước đó, tháng 5.2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm đại tá Lê Văn Chiến, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy làm Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.