Trường nợ tiền đơn vị liên kết, học viên tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/07/2023 13:14 GMT+7

Đó là tình cảnh éo le của hàng chục học viên đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo liên kết giữa Trường đại học Vinh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình.

Rắc rối từ món nợ hơn 1,6 tỉ đồng

Cụ thể, hiện có hàng chục học viên tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa Trường đại học (ĐH) Vinh và Trung tâm Giáo dục từ xa (GDTX) tỉnh Quảng Bình dù đã hoàn tất học phí, thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng chưa được cấp bằng…

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Trung tâm) và Trường ĐH Vinh đã ký hợp đồng liên kết đào tạo 6 lớp ĐH: Lớp ĐH Luật K59, K60; lớp Giáo dục chính trị K61; lớp Luật K61; Lớp Giáo dục tiểu học K61, K62. 

Tuy nhiên, chỉ có lớp Giáo dục tiểu học K62 hoàn thành quyết toán học phí đúng quy định với Trường ĐH Vinh, các lớp khác chưa hoàn thành. Số tiền còn lại mà Trung tâm còn "nợ" Trường ĐH Vinh là hơn 1,6 tỉ đồng.

Trường nợ tiền đơn vị liên kết, học viên không được cấp bằng dù đã tốt nghiệp - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình

THANH LỘC

Nguyên nhân của việc nợ nần trên là do vụ án "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm mà TAND tỉnh Quảng Bình vừa xét xử, số tiền bị chiếm đoạt được xác định gần 8,2 tỉ đồng. 

Những người liên quan là bà Nguyễn Thị Thùy Linh (thủ quỹ), ông Nguyễn Văn Pháp (nguyên giám đốc) và bà Phan Thị Mai (kế toán) đã bị tuyên án tù và yêu cầu phải bồi thường các khoản tiền trên.

Do đó, đến nay Trung tâm dù đã thu đủ tiền của các học viên nhưng đang nợ các trường liên kết đào tạo số tiền như sau: Trường ĐH Sư phạm Huế 4 tỉ đồng; Trường ĐH Vinh 1,6 tỉ đồng. Ngay cả Trung tâm cũng đang bị nợ hơn 2 tỉ đồng; ngoài ra cũng nợ tiền đào tạo của Trường ĐH Nông lâm Huế.

Theo lãnh đạo Trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Huế và Trường ĐH Nông lâm Huế vẫn tạo điều kiện cho các học viên thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, riêng Trường ĐH Vinh thì không.

Chưa trả tiền thì chưa cấp bằng

Liên quan đến vụ việc, rất nhiều học viên tham gia các khóa đào tạo liên kết Trường ĐH Vinh và Trung tâm đã gặp rất nhiều khó khăn và gõ cửa nhiều nơi kêu cứu. 

Trung tâm cũng liên tục có công văn gửi Trường ĐH Vinh để trình bày và đề nghị Trường ĐH Vinh triển khai cấp phát bằng tốt nghiệp cho số học viên các lớp ĐH đã tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp còn lại. 

Các văn bản cũng nêu rõ: Hiện số tiền do thủ quỹ cũ của Trung tâm chiếm đoạt chưa được trả cho Trung tâm theo kết luận của tòa án, nên Trung tâm không có bất cứ một nguồn tiền nào để bù vào khoản tiền này. Tuy nhiên, Trung tâm cũng cam kết, đối với các lớp liên kết đào tạo với Trường ĐH Vinh, thay vì trích 25% học phí cho Trung tâm để phục vụ hoạt động dạy học thì Trung tâm chỉ nhận 10% để trả tiền điện nước, 15% còn lại Trung tâm trả nợ cho Trường ĐH Vinh. 

Trong thời gian tiếp theo, khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thu số tiền phải bồi thường từ vụ án chuyển về Trung tâm thì Trung tâm sẽ tiếp tục chuyển ngay cho Trường ĐH Vinh để giải quyết số tiền học phí các lớp đã bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, phía Trường ĐH Vinh cũng có "cái lý" của mình. Theo đó, trong công văn phúc đáp, trường cho rằng các hợp đồng ký kết đào tạo giữa 2 bên là quan hệ pháp lý của 2 tổ chức, không phải trách nhiệm của cá nhân. Vấn đề vi phạm của các cá nhân tại Trung tâm là vấn đề nội bộ, không thuộc phạm vi điều chỉnh của các hợp đồng. 

Vì thế, để đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ các bên, Trường ĐH Vinh đề nghị Trung tâm có phương án, lộ trình cụ thể và đảm bảo khả thi về việc hoàn trả phần công nợ còn lại của các hợp đồng cho Trường ĐH Vinh. Khi công nợ các hợp đồng hoàn thành, Trường ĐH Vinh sẽ thực hiện việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho tất cả sinh viên các lớp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.