Trường Nguyễn Siêu đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
18/02/2023 22:01 GMT+7

Chiều 18.2, tại Hà Nội, hệ thống Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu tổ chức kỷ niệm năm học thứ 30. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Được thành lập năm 1991 và là một trong 4 trường dân lập đầu tiên của TP.Hà Nội, đến nay, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng với hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 2.600 học sinh.

Trường Nguyễn Siêu nhận huân chương lao động hạng nhất  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu

N.S

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng trường, chia sẻ: trước đây ai cũng nghĩ không vào được trường công lập thì mới phải sang trường dân lập. Định kiến ấy ăn sâu nên ông (khi đó là hiệu trưởng) trăn trở phải làm thế nào để xóa bỏ định kiến ấy.

Những ngày đầu, chất lượng đầu vào học sinh trường thấp, học phí thu được rất ít nhưng nhà trường chấp nhận đi vay nợ để trả lương cho giáo viên. Xác định muốn nâng cao chất lượng phải có thầy giỏi, số giáo viên cơ hữu ít, nhà trường tìm nhiều cách để mời được những giáo viên giỏi của Hà Nội tham gia giảng dạy. 

Nhờ vậy, từ một trường dân lập có nhiều khó khăn, nhà trường đã phát triển thành trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao đầu tiên của Hà Nội và thuộc hệ thống hơn 10.000 trường thuộc Đại học Cambridge. Năm 2022, nhà trường đã được mời làm thành viên chính thức của Ban cố vấn giáo dục quốc tế Cambridge.

"Bước sang giai đoạn mới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quyết tâm xây dựng Trường Nguyễn Siêu trở thành ngôi trường hạnh phúc, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng trường song ngữ quốc tế", nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng làm việc với cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, lắng nghe những đề xuất kiến nghị đặc thù của khối trường tư thục. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.