Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, nguyên trụ trì Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang viên tịch

26/06/2022 19:03 GMT+7

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa thông báo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch vào ngày 25.6.

Theo nội dung cáo phó do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thông tin, do cao niên lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai đã viên tịch vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 25.6.2022 (nhằm ngày 27.5 năm Nhâm Dần) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai (1935-2022)

báo giác ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai là Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, Nguyên Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức, Nguyên Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo liên quận (Q.2, Q.9, TP.Thủ Đức), Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ và Nguyên trụ trì Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Hạ lạp 57 năm, trụ thế 88 năm.

Lễ nhập liệm được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 26.6.2022 (nhằm ngày 28.5 năm Nhâm Dần) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Lễ viếng từ 13 giờ ngày 26.6 và lễ truy niệm lúc 6 giờ ngày 29.6.2022 (nhằm ngày 1.6 năm Nhâm Dần) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang.

Sau đó, cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai đến nghĩa trang Phúc An Viên, TP.Thủ Đức cử hành Lễ Trà tỳ. Xá lợi Trưởng lão Hòa thượng được tôn thờ tại bảo tháp Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.