Trưởng khoa của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bị tố sàm sỡ cấp dưới

20/01/2022 15:13 GMT+7

Sở Y tế Thanh Hóa đang tiến hành làm rõ đơn thư tố Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có hành vi sàm sỡ một nữ dược sĩ ngay tại bệnh viện, và sử dụng chứng chỉ không hợp lệ.

Ngày 20.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc kiểm tra nội dung đơn thư tố cáo ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có hành vi sàm sỡ nữ dược sĩ và sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ, Sở Y tế Thanh Hóa đã giao cho Thanh tra Sở chủ trì làm rõ sự việc.

Theo tìm hiểu của PV, cuối năm 2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nhận được đơn thư có nội dung tố cáo ông Vũ Mạnh Hùng có hành vi sàm sỡ nữ dược sĩ của khoa ngay tại bệnh viện. Ngoài ra, ông Hùng còn bị tố sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ.

Sở Y tế Thanh Hóa đang làm rõ nội dung đơn thư tố cáo Trưởng khoa Dược Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sàm sỡ nữ dược sĩ ngay tại bệnh viện

Minh hải

Nội dung đơn cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 17.9.2021, một nữ dược sĩ của Khoa Dược trực tại bệnh viện theo quy định. Khi đang trực thì ông Vũ Mạnh Hùng vào phòng và có hành vi ôm, sàm sỡ nữ dược sĩ nhiều lần. Khi bị ôm, nữ dược sĩ đã nhiều lần đẩy ông Hùng ra, và ông Hùng chỉ buông tha khi bị phản ứng mạnh.

Làm việc với PV Thanh Niên, ông Vũ Mạnh Hùng thừa nhận bản thân đã có hành vi ôm nữ dược sĩ nhiều lần. Tuy nhiên, ông Hùng không thừa nhận sàm sỡ mà chỉ cho rằng hành vi của ông là trêu ghẹo nữ dược sĩ.

Ông Lê Hồng Quang, Chánh Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kiểm tra, báo cáo 2 nội dung như nêu trên để có cơ sở báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Quang cho biết thêm, bước đầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo chưa đủ cơ sở khẳng định việc ông Vũ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ dược sĩ tại bệnh viện. Còn việc ông Hùng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh thật hay giả thì đang được xác minh.

“Sau khi có báo cáo đầy đủ từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chúng tôi sẽ có báo cáo về vụ việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa”, ông Quang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.