Trường 'hot' của TP.HCM công bố danh sách học sinh lớp 6

Bích Thanh
Bích Thanh
15/07/2021 11:11 GMT+7

Bắt đầu từ ngày 15.7, các trường THCS công bố danh sách học sinh vào lớp 6 và tùy vào hình thức tuyển sinh của mỗi quận, huyện mà phụ huynh thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định.

Tuyển sinh vào trường “hot” như thế nào?

Sáng 15.7, Hội đồng tuyển sinh Quận 1 đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 các trường THCS trên địa bàn tại cổng thông tin điện tử https://pgdquan1.hcm.edu.vn.

Theo hướng dẫn của phòng Giáo dục Quận 1, học sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ nhập học trực tuyến từ ngày 16.7 đến 17 giờ ngày 20.7.

Phụ huynh, học sinh cần chuẩn bị file (*.pdf) hoặc hình chụp (*.jpg?w=1000) các loại giấy tờ sau: Giấy khai sinh; Hộ khẩu; Hộ khẩu KT3 (nếu có). Sau đó, truy cập theo đường link https://pgdquan1.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-nam-hoc-2021-2022/danh-sach-hoc-sinh-lop-6-nam-hoc-2021-2022-cfull84453-428393.aspx và thực hiện theo hướng dẫn.

Được biết tại Q.1, những trường tổ chức nhiều chương trình tăng cường ngoại ngữ để học sinh lựa chọn theo năng lực và sở thích là Trường THCS Trần Văn Ơn có lớp tăng cường tiếng Anh, tăng cường tiếng Pháp, chương trính tiếng Anh tích hợp, tiếng Anh phổ thông.

Hay Trường THCS Võ Trường Toản là trường có tổ chức đa dạng các loại hình tăng cường ngoại ngữ, hiện trường có chương trình có lớp tăng cường tiếng Anh, tăng cường tiếng Đức, tiếng Nhật, chương trính tiếng Anh tích hợp, tiếng Anh phổ thông.

Còn tại Q.3, tiến sĩ Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng Giáo dục Q.3, TP.HCM cho biết, học sinh đã được các trường tiểu học thông báo trường THCS mà các em được hội đồng tuyển sinh của quận phân tuyến dựa theo địa bàn cư trú. Phụ huynh căn cứ vào đó để đăng ký thủ tục nhập học trực tuyến, còn lại việc đăng ký theo học các chương trình ngoại ngữ, lớp bán trú hay lớp 1 buổi sẽ được hội đồng tuyển sinh thông báo vào thời gian cụ thể sau khi TP cho phép các hoạt động giáo dục được thực hiện trở lại sau thời gian giãn cách, tình hình dịch bệnh ổn định.

Được biết, hiện nay tại Q.3 có các chương trình tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức. Trong đó, chương trình tăng cường tiếng Anh là chương trình ngoại ngữ được tổ chức với quy mô lớn nhất ở tất cả các trường THCS.

Chương trình tăng cường tiếng Pháp tổ chức tại Trường THCS Colette và nhận học sinh học chương trình này của Trường tiểu học Lương Định Của.

Còn chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại 5 trường THCS là Phan Sào Nam, Bàn Cờ, Colette, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng. Chương trình tiếng Nhật, tiếng Đức tổ chức tại Trường THCS Lê Quý Đôn.

Theo tìm hiểu tại Q.3, Trường THCS Lê Quý Đôn là trường có nhiều chương trình tăng cường ngoại ngữ để học sinh lựa chọn nhất.

Ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, các chương trình ngoại ngữ tuyển sinh trong số học sinh trúng tuyển vào trường. Căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19, quận có thông tin chính thức về thời gian nộp hồ sơ trực tiếp thì bộ phận tuyển sinh sẽ hướng dẫn phụ huynh đăng ký lựa chọn mô hình tăng cường ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức...

Chương trình lắng nghe tiếng nói học sinh của Trường THCS Nguyễn Du (Q.1)

P.H

Lần đầu tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp ở lớp 6

Còn tại Quận 11, năm học 2021- 2022, tất cả các trường THCS tổ chức chương trình tăng cường tiếng Anh. Điều kiện tuyển sinh là: Học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu ở tiểu học và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo khung CEFR hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Quickmarch của PTE Young Learners đạt từ 3/5 sao trở lên hoặc là học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên.

Ngoài ra, có 3 trường gồm Trường THCS Chu Văn An, Trường THCS Lê Quí Đôn, Trường THCS Lữ Gia tổ chức dạy chương trình tiếng Anh tích hợp cho học sinh lớp 6. Dự kiến mỗi trường tổ chức 1 lớp để tiếp nhận học sinh tiểu học theo chương trình tiếng Anh tích hợp từ các trường tiểu học Lạc Long Quân và Trưng Trắc. 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục Q.11 cho biết năm học 2021 - 2022 là năm đầu tiên quận tổ chức tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS và mỗi lớp 6 tuyển không quá 35 học sinh. Tuy nhiên, vào thời điểm này, TP đang thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện theo chỉ đạo của Sở, Quận đang tạm dừng việc tuyển sinh đầu cấp, chờ khi có thông báo mới các trường sẽ tiếp tục tuyển sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.