Trường hợp nào sẽ bị tái nhiễm Covid-19?

03/01/2022 08:08 GMT+7

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Hậu, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: Có 2 trường hợp có thể dẫn đến vi rút SARS-CoV-2 tái tấn công cơ thể.

Một là khi xuất hiện chủng vi rút mới như Omicron, hiển nhiên người thuộc nhóm nguy cơ sẽ có thể bị tái nhiễm.

Trường hợp hai, nhiều người trẻ sau khoảng 6 tháng tiêm vắc xin hoặc nhiễm bệnh Covid-19, nồng độ kháng thể trong cơ thể giảm, trong khi người lớn tuổi, đặc biệt là những người dùng thuốc ức chế miễn dịch, nồng độ kháng thể sinh ra sau tiêm hoặc nhiễm bệnh không cao và có thể giảm dần chỉ sau 1 - 2 tháng. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người sau nhiễm Covid-19 nếu vẫn chưa tiêm đủ vắc xin nên tiêm ngừa theo chỉ định của bác sĩ.

Không thể khẳng định sau khi nhiễm bệnh rồi sẽ không bao giờ tái nhiễm.

Omicron ảnh hưởng ít nghiêm trọng đến phổi hơn các biến thể khác

Tỷ lệ tái nhiễm trên thế giới hiện không cao. Những người dễ bị tái nhiễm thường sẽ là người khi nhiễm bệnh lần đầu có diễn biến nặng, nếu tái nhiễm có thể sẽ nặng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.