Trường hợp đầu tiên thai phụ tiêm vắc xin Covid-19, con sinh ra có sẵn kháng thể

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/03/2021 00:18 GMT+7

Một người phụ nữ ở Mỹ được tiêm vắc xin Covid-19 khi mang thai. Lúc ấy, cô là nhân viên y tế tuyến đầu. Cơ thể cô tạo ra kháng thể và truyền cho con. Điều này giúp đứa bé vừa sinh ra đã có kháng thể chống Covid-19 .

Tên của cô không được tiết lộ. Loại vắc xin cô được tiêm là vắc xin Moderna. Vào thời điểm được tiêm mũi đầu tiên, cô đã mang thai được 36 tuần, theo Fox News.
Sau khi đứa trẻ chào đời vào tháng 1.2021, các bác sĩ đã lấy mẫu máu của bé đi phân tích để tìm hiểu xem liệu kháng thể của mẹ có truyền sang bé. Kết quả cho thấy cơ thể bé đã có sẵn kháng thể Covid-19.
“Theo hiểu biết của chúng tôi thì đây là trường hợp mẹ được tiêm vắc xin, con sinh ra có sẵn kháng thể được ghi nhận đầu tiên trên thế giới”, bác sĩ bác sĩ nhi khoa Paul Gilbert, một trong những chuyên gia nghiên cứu trường hợp trên, cho biết.
Người phụ nữ sống ở bang Florida (Mỹ). Đây cũng là đứa con đầu lòng của cô. Cô được tiêm vắc xin liều thứ hai sau khi sinh.
Các nhà nghiên cứu tin rằng rất có thể hiện tượng tương tự cũng xảy ra với các loại vắc xin khác. Sắp tới, họ cho biết có khả năng hàng nghìn trẻ sơ sinh có thể sẽ có sẵn kháng thể ngay khi chào đời nhờ mẹ đã tiêm vắc xin Covid-19 khi mang thai.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý dù thai phụ đã tiêm vắc xin Covid nhưng con sinh ra vẫn có nguy cơ nhiễm Covid-19 do ảnh hưởng của một số yếu tố nhất định, theo Fox News.
Dù vậy, một nghiên cứu trước đó đăng trên chuyên san JAMA Internal Medicine cho rằng những người có kháng thể Covid-19 có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn đáng kể so với người không có. Các phân tích cho thấy những người có kháng thể Covid-19 trong người có thể không bị tái nhiễm trong khoảng 90 ngày, thậm chí lâu hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.