Trường học bị hư do trưng dụng phòng chống dịch, Sở GD- ĐT TP.HCM đề xuất gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
19/11/2021 15:56 GMT+7

Nhiều cơ sở trường học bị hư hỏng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt ở các trường học trưng dụng làm bệnh viện dã chiến , khu cách ly tập trung, khu điều trị F0.

Trường học trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

đăng nguyên

Ngày 19.11, theo Sở GD- ĐT TP.HCM, trên địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang tiến hành hoàn trả lại cơ sở vật chất cho các trường học trưng dụng phục vụ phòng chống dịch Covid-19 để các trường tiến hành các công việc cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị bị hư hỏng.

Theo thống kê của Sở GD- ĐT TP.HCM, tính đến ngày 16.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã hoàn trả 746/878 cơ sở giáo dục thuộc các quận huyện và 51/67 các đơn vị trực thuộc Sở GD- ĐT. Trong đó có phát sinh nhiều cơ sở trường học bị hư hỏng về cơ sở vật chất (phòng học, nhà vệ sinh) và hư hỏng một số trang thiết bị (bàn ghế học sinh, máy tính, rèm cửa …) đặc biệt ở các cơ sở trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, khu điều trị F0.

Để đảm bảo điều kiện đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, Sở GD- ĐT đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về rà soát hiện trạng và thực hiện bàn giao các công trình trường học trưng dụng vào mục đích phòng chống dịch Covid- 19. Trong đó Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương sắp xếp bàn giao các cơ sở giáo dục lại cho nhà trường trước ngày 25.11, tiến hành khử khuẩn và tổng vệ sinh, sửa chữa để đảm bảo điều kiện mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại.

Ngoài ra, liên quan đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện mở cửa trường học, Sở GD- ĐT kiến nghị thành phố hỗ trợ ngân sách để sửa chữa những trường học trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Hỗ trợ miễn tiền điện nước đối với các trường được sử dụng làm cơ sở y tế phòng chống dịch covid -19.

Về phương án mở cửa trường học, Sở GD-ĐT dự kiến lộ trình thời gian tổ chức học tập trực tiếp lại các cơ sở giáo dục như sau: Đầu tháng 12, các trường tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Trước ngày 5.12, các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh khối 9, khối 12. Phụ huynh các khối khác sẽ họp sau theo lộ trình mở dần việc học trực tiếp.

Từ ngày 10.12, học sinh trở lại trường học trực tiếp, trong đó học sinh khối 9 và khối 12 đi học trước và mở dần các khối lớp khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.