Trưởng 'Hàng' khét tiếng ở Hải Dương lĩnh án 46 tháng tù

Lê Tân
Lê Tân
03/12/2021 11:13 GMT+7

Trưởng "Hàng" , một "đầu gấu" khét tiếng ở Hải Dương, cùng 9 bị cáo khác đã bị tuyên án tù vì đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 2.12, TAND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra vào cuối năm 2020 tại đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Các bị cáo tại phiên toà

CTV

Hoàng Văn Trưởng (tên gọi khác Trưởng "Hàng", 35 tuổi, ở số 345, đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương), một "đầu gấu" có tiếng ở Hải Dương cùng với 9 bị cáo khác bị truy tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1 và các điểm b, d, e khoản 2, điều 318 bộ luật Hình sự.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 30.12.2020, tại khu vực đường Ngô Quyền, Hoàng Minh Phụng (28 tuổi, trú H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng một số người bạn đến vườn sinh thái Thanh Bình trên đường Ngô Quyền (P.Tân Bình, TP.Hải Dương) hát karaoke. Tuy nhiên, nhóm của Phụng đã đi nhầm vào nhà của Trưởng "Hàng" nên 2 nhóm đã đánh nhau. Trưởng "Hàng" cùng đàn em dùng dao đuổi đánh nhóm của Phụng làm náo loạn cả phố, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Trưởng "hàng" và Phùng Đức Tâm (33 tuổi, ở 11A Đền Mẫu, P.Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương), Trần Thanh Thức (33 tuổi, ở số 7C102, P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), Đinh Văn Long (30 tuổi, ở 21/293 Ngô Quyền, P.Tân Bình, TP.Hải Dương) và Trần Khắc Quý (47 tuổi, ngụ khu 2, P.Minh Tân, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị bắt và truy tố vì tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, từ ngày 12.9 - 24.11.2020, Trưởng "Hàng" và Tâm đã cùng Vũ Thế Việt (35 tuổi, ở số 2/25, đường Đào Đô, P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), Trần Khắc Quý (48 tuổi, ở khu dân cư Bích Nhôi 2, P.Minh Tân, TX.Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Thành Trung (29 tuổi, số 28/75, đường Bùi Thị Xuân, TP.Hải Dương) đã ném chất bẩn, phun chữ vào các cửa cuốn, tường và sân của Trường mầm non tư thục Quốc tế số 1 (TP.Hải Dương) để đòi nợ chủ trường mầm non này.

Hành vi của Trưởng "Hàng" và đồng bọn đã gây hoang mang, lo sợ cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh tại đây.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trưởng "Hàng" 46 tháng tù, Thức 32 tháng tù, Tâm 40 tháng tù, Trung 18 tháng tù, Việt 5 tháng tù, Quý 12 tháng tù, Hiển lĩnh án 7 tháng tù, Tuấn 9 tháng tù, Huy và Vũ mỗi bị cáo 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài vụ án này, thời gian tới, băng nhóm của Trưởng "Hàng" sẽ tiếp tục bị truy tố ra tòa các tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.