Trường dùng ‘chiêu’ ép học sinh ứng tuyển vào đại học danh giá

13/07/2017 16:06 GMT+7

Hiệu trưởng một số trường trung học ở Trung Quốc đã ép những học sinh có điểm thi đại học cao nhất của họ nộp đơn xét tuyển vào trường đào tạo y khoa hàng đầu nước này.

Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Nhân Dân Nhật báo
Thậm chí, một học sinh còn bị trường giam giữ 6 tiếng để gây áp lực. Một số trường trung học ở miền trung và đông nam Trung Quốc đã ép những em học sinh có điểm cao trong kỳ thi cao khảo, kỳ thi đại học của nước này, phải nộp hồ sơ xét tuyển vào Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh, theo Global Times.
Đây là một trong những trường đào tạo y khoa danh tiếng nhất Trung Quốc. Nhân viên phụ trách tuyển sinh tại một trường trung học địa phương cho biết khoảng 20 em học sinh có điểm thi cao nhất đã bị ép đăng ký vào Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh trong mùa tuyển sinh 2016.
Thậm chí, một trường trung học còn bắt giữ một em học sinh trong 6 tiếng để thuyết phục em từ bỏ một trường đại học mà trước đó em đã chọn. Vụ việc sau khi được tiết lộ đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội, theo Nhân Dân Nhật báo.
Các hiệu trưởng và trường trung học phổ thông làm vậy vì tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào nhóm đại học hàng đầu Trung Quốc rất quan trọng với họ. Thành tích đó sẽ giúp ngày càng nhiều học sinh cấp 2 có kết quả học tập xuất sắc đăng ký vào trường, một chuyên gia giáo dục giải thích với Global Times.

tin liên quan

'Nợ khỏa thân' bủa vây nữ sinh Trung Quốc
Nhiều nữ sinh viên Trung Quốc vay tiền của đối tượng cho vay nặng lãi phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân, thậm chí bị ép bán dâm nếu không trả hết nợ.
Hành vi này đã bị hàng loạt cơ quan báo chí lớn ở Trung Quốc lên án. Nó vi phạm sự tự do cá nhân và đánh đổi mơ ước cũng như sở thích của học sinh.
Ngoài ra, với những trường nhận đơn đăng ký xét tuyển trực tuyến, một số hiệu trưởng còn lấy tên đăng nhập và mật khẩu của học sinh để điền vào đơn và gửi đi. Hành động này hoàn toàn không được sự chấp nhận của các em.
“Ở Trung Quốc, phần lớn học sinh khi đậu đại học đều không thích theo ngành y. Do đó, tỷ lệ ứng tuyển vào ngành này rất thấp”, một sinh viên xin giấu tên chia sẻ với Nhân Dân Nhật báo.
Hiện tại, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh và các nhà quản lý giáo dục nước này vẫn chưa đưa ra bình luận gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.