Trưởng đoàn thể thao Malaysia xin lỗi người dân vì kết quả tệ nhất sau 28 năm

Văn Trình
Văn Trình
18/05/2023 16:13 GMT+7

Ngày 17.5, Trưởng đoàn thể thao Malaysia (CDM) tại SEA Games 32, Datuk Mohd Nasir Ali đã xin lỗi tất cả người dân Malaysia khi không đạt được mục tiêu 40 HCV.

Đoàn thể thao Malaysia tham dự SEA Games 32 với 677 VĐV. Trước ngày lên đường sang Campuchia, mục tiêu mà họ đặt ra là giành ít nhất 40 HCV. Tuy vậy, sau 11 ngày tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, các VĐV của Malaysia chỉ có được 34 HCV, 45 HCB và 96 HCĐ. Trong buổi gặp mặt truyền thông, ông Datuk Mohd Nasir Ali cũng mô tả 34 HCV họ giành được là những gì tốt nhất mà VĐV nước này có thể làm được.

Ông Datuk Mohd Nasir Ali chia sẻ: “Tôi thành thật xin lỗi vì mục tiêu 40 HCV mà chúng ta đặt ra nhưng đã không đạt được. Nhưng 34 HCV giành được là huy chương chất lượng, tôi tin tưởng chúng ta có thể cải thiện thành tích trong tương lai. Tôi nghĩ các VĐV đã cố gắng hết sức”.

Trưởng đoàn thể thao Malaysia xin lỗi vì kết quả tệ nhất sau 28 năm - Ảnh 1.

Ông Datuk Mohd Nasir Ali cho rằng các VĐV Malaysia đã cố gắng hết sức tại SEA Games 32

BERNAMA

Với 34 HCV vừa có được, đây là kết quả tệ nhất của đoàn thể thao Malaysia tại đại hội thể thao Đông Nam Á sau 28 năm. Trước đó, tại SEA Games năm 1995 ở Chiang Mai, Thái Lan, đoàn thể thao Malaysia cũng thi đấu không thành công khi chỉ đạt được 31 HCV. Tuy nhiên, thời điểm ấy đoàn thể thao Malaysia vẫn đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng nhưng ở SEA Games 32, họ chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 7.

Nói thêm về mục tiêu 40 HCV đã đặt ra trước ngày lên đường sang Campuchia, ông Datuk Mohd Nasir Ali cho rằng nó là một mục tiêu thực tế. Các lãnh đạo đã có đến 3 cuộc họp và họ đã căn cứ vào phong độ của các VĐV trước khi đưa ra con số này.

“Chúng tôi đã tổ chức 3 cuộc họp nên mục tiêu chúng tôi đã thảo luận là thực tế. Mục tiêu cụ thể của từng môn đã có. Chúng tôi sẽ quay lại sau cuộc gặp mặt với các VĐV ở các môn thi đấu và sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Việc nhiều người vắng mặt ở đây không có nghĩa là họ trốn tránh truyền thông”.

Trưởng đoàn thể thao Malaysia xin lỗi vì kết quả tệ nhất sau 28 năm - Ảnh 2.

Đoàn thể thao Malaysia sẽ họp báo cáo thành tích vào ngày 19.5

BTC SEA GAMES 32

 

Dự kiến, ngày 19.5, cuộc họp báo cáo thành tích tại SEA Games 32 của đoàn thể thao Malaysia sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur. Trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh cùng với Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia, Tan Sri Mohamad Norza Zakaria sẽ cung cấp thông tin chi tiết về phong độ và thành tích của các VĐV tại SEA Games 32

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.