Trường ĐHQT Miền Đông tổ chức hội thảo: Bình Dương động lực tăng trưởng, thách thức mới

Đỗ Trường
Đỗ Trường
06/12/2023 18:00 GMT+7

Ngày 6.12, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông (EIU) tổ chức hội thảo Viễn cảnh kinh tế VN, trong đó các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế Bình Dương động lực tăng trưởng và thách thức mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hội thảo - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hội thảo

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Tham gia hội thảo có GS Trần Văn Thọ, GS danh dự ĐH Waseda, Tokyo, Nhật Bản; chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan; Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Trần Hữu Phúc Tiến; TS Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn U&I; nhà báo Vũ Kim Hạnh,…

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận về các chủ đề: Làm sao để kinh tế Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình; Kinh tế Việt Nam 2023 và triển vọng; Kinh tế tỉnh Bình Dương: Động lực tăng trưởng và thách thức mới… qua đó, có đề xuất, kiến nghị với những giải pháp thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn.

Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Toàn cảnh hội thảo

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Bình Dương cần quan tâm đặc biệt đến giáo dục, y tế

Về cơ hội tăng trưởng và phát triển của Bình Dương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới vẫn còn những khó khăn thách thức đối với Bình Dương đặc biệt là áp lực gia tăng dân số cơ học.

Do đó, các chuyên gia cho rằng Bình Dương cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và phát triển nền kinh tế gần với các mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, KCN sinh thái và đô thị thông minh, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Bình Dương cần thúc đẩy tăng trưởng toàn diện cả công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội bộ các khu vực vực kinh tế là đòi hỏi tất yếu để Bình Dương đảm bảo sự phát triển bền vững, toàn diện và sớm có thể chuyển sang giai đoạn phát triển hậu công nghiệp.

Đặc biệt, Bình Dương cần quan tâm đến phát triển giáo dục, y tế và không để gia tăng bất bình đẳng thu nhập. Mở rộng phát triển đô thị thông minh và đảm bảo nhà ở tiêu chuẩn, an toàn cho người lao động…

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng EIU cho biết Bình Dương và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi và ổn định kinh tế sau đại dịch đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng phát triển xanh, thông minh và bền vững; phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

EIU đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương.

Ra mắt sách "Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh" - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ra mắt sách Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Dịp này, GS Trần Văn Thọ và Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Trần Hữu Phúc Tiến đồng chủ biên cũng đã ra mắt tập sách Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh, là ấn phẩm quy tụ bài viết của 23 tác giả là giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà kinh doanh cả trong và ngoài nước.

Tập sách phân tích những khía cạnh quan trọng của phát triển kinh tế và xã hội, đặt ra các vấn đề cấp thiết như: Điều kiện để Việt Nam tham gia sâu và cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu; Giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Đề xuất giải pháp để kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ; Bàn về vấn đề phát triển nông nghiệp Việt Nam qua việc phân tích thực trạng Đồng bằng sông Cửu Long; Bàn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa giai đoạn mới...




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.