Trường ĐH Y khoa tại TP.HCM khởi công dự án hơn 2.400 tỉ đồng

Hà Ánh
Hà Ánh
17/02/2023 22:22 GMT+7

Dự án Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 kết hợp với bệnh viện thực hành có tổng đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Dự án xây dựng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 được khởi công xây dựng vào sáng nay (17.2).

Trường ĐH Y khoa TP.HCM khởi công dự án hơn 2.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Một phối cảnh Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong tương lai

pnt.edu.vn

Dự án trường ĐH kết hợp với bệnh viện thực hành theo mô hình viện - trường được xây dựng tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh (TP.HCM). Dự án này thuộc công trình nhóm A, quy mô 10 tầng nổi, 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm hầm) hơn 69.000m² và tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hầm) 77.640m². Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM, thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường đội ngũ giảng viên giỏi về lý thuyết và thực hành để mở rộng năng lực đào tạo và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu cho ngành y tế TP.HCM và các tỉnh phía Nam cũng như cả nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển mạng lưới y tế quốc gia.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhận định, đây là công trình được nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố và nhà trường mong đợi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, công trình sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2017 đến nay mới khởi công được. Để có được lễ khởi công này, đó là sự nỗ lực vượt bậc của nhiều tập thể, cá nhân.

PGS-TS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng cho biết trường đang hướng tới mô hình đơn vị đào tạo y khoa tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Vì thế việc đầu tư cơ sở vật chất là một trong những điều kiện cần thiết và đủ để nhà trường đạt được mục tiêu này.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là ĐH công lập do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM, quản lý nghiệp vụ của Bộ GD-ĐT và quản lý chuyên môn của Bộ Y tế. Trường được thành lập từ năm 2008 trên cơ sở Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM. Đến nay, trường có 8 khoa và 10 ngành đào tạo ĐH với quy mô khoảng 10.000 sinh viên đang theo học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.