Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nói gì về việc nợ lương giảng viên?

Hà Ánh
Hà Ánh
06/12/2023 17:16 GMT+7

Trước phản ánh của giảng viên về tình trạng bị nợ lương nhiều tháng do chưa có hiệu trưởng, đại diện Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã có phản hồi.

Theo phản ánh của giảng viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, trường này đã nợ lương giảng viên gần 3 tháng do không có hiệu trưởng. Việc không có hiệu trưởng cũng gây khó khăn với công tác ký văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Chiều nay (6.12), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Bùi Văn Việt, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, thông tin cụ thể về tình trạng nợ lương giảng viên của trường.

Theo đó, ông Việt xác nhận ông Nguyễn Thế Dũng, người giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trước đó, đã chính thức thôi chức từ ngày 1.10. Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11, trong thời điểm chưa có người phụ trách thay thế, trường không thực hiện được việc chi trả lương cho cán bộ, giảng viên theo quy định.

Do đó, trường đã thực hiện tạm ứng tiền ngân hàng với số tiền gửi 2 tỉ đồng để trả lương, thu nhập tăng thêm tháng 10 bằng tiền mặt cho người lao động. Đến ngày 28.11, Hội đồng trường Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã công bố và trao nghị quyết giao nhiệm vụ phụ trách trường cho tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa, Phó hiệu trưởng nhà trường, trong thời gian kiện toàn nhân sự hiệu trưởng. Cũng theo nghị quyết, việc giao nhiệm vụ trên để đảm bảo hoạt động của trường và có người đứng tên chủ tài khoản của đơn vị, thực hiện việc ký bằng và chứng chỉ cho người học.

"Với nghị quyết này, nhà trường đã giải quyết được các vấn đề quan trọng như chi trả lương thu nhập, ký văn bằng tốt nghiệp và các công việc khác. Dù có chậm so với tiến độ thông thường, nhưng trường đang hoàn thiện các thủ tục chuyển lương tháng 11, tháng 12 cho viên chức và người lao động trong một vài ngày tới", ông Việt thông tin thêm.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nói gì về việc nợ lương giảng viên? - Ảnh 1.

Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Văn Hóa TP.HCM từ ngày 28.11

HCMUC

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM hiện có 111 viên chức và người lao động, số tiền chi trả lương và thu nhập khoảng 2 tỉ đồng mỗi tháng.

Trước đó, cuối tháng 9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký văn bản kết luận nội dung tố cáo xảy ra tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM liên quan đến việc nhà trường đã cho người bên ngoài vào thuê sân bóng của trường, cho Trường ĐH Đông Đô thuê 1 phòng học… Từ kết quả xác minh các nội dung tố cáo, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra nhận định công tác quản lý, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đơn vị đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót cần được nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, 1 viên chức và nguyên Chủ tịch Công đoàn trường vì đã để xảy ra nhiều tồn tại, thiếu sót như đã nêu trong kết luận này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.