Trường ĐH thưởng 4,2 tỉ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
29/12/2023 21:22 GMT+7

Trong số hơn 1.000 sinh viên được nhận học bổng, có sinh viên bị mất cha mẹ trong mùa dịch Covid-19, có sinh viên phải bươn chải tự nuôi mình ăn học... nhưng vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Chiều nay 29.12, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM đã tổ chức lễ vinh danh cho 1.297 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, nỗ lực vượt khó học giỏi với phần thưởng là nhiều suất học bổng khác nhau.

Trường ĐH thưởng 4,2 tỉ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc- Ảnh 1.

Nhiều học bổng trao cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, nỗ lực vượt khó học giỏi

MỸ QUYÊN

Cụ thể, có 19 sinh viên đứng đầu ngành, đầu khóa được nhận học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng (tương ứng 60% học phí năm học 2022 – 2023, khoảng 24-30 triệu đồng/suất); 248 sinh viên nhận học bổng Sinh viên HUFLIT nỗ lực (tương ứng 30% học phí năm học 2022 – 2023, khoảng 12-15 triệu đồng/suất).

Bên cạnh đó, 5 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có em mồ côi cha mẹ trong đợt dịch Covid-19, có em sống một mình vừa đi làm vừa đi học, nhưng vẫn đạt thành tích xuất sắc, được nhận học bổng từ quỹ học bổng Thanh Sơn của Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thế Cuộc, trị giá 5 triệu đồng/suất.

Trường ĐH thưởng 4,2 tỉ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc- Ảnh 2.

Sinh viên nhận học bổng

DUY TRUNG

Tại buổi lễ, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM cũng đã khen thưởng 6 sinh viên xuất sắc và 1.020 sinh viên giỏi, các tân sinh viên có điểm đầu vào xuất sắc.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM, cho rằng thay vì dành thời gian chơi game, lướt internet hoặc ra ngoài đi chơi để thỏa mãn những thú vui cá nhân thì những sinh viên này đã ngồi vào bàn học tìm tòi, nghiên cứu kiến thức, chăm chỉ học tiếng Anh, cập nhật những công nghệ mới, trải nghiệm những hoạt động rèn kỹ năng phục vụ hiệu quả cho việc học tập và công việc sau này...

"Nghĩa là các em đã dám rời khỏi 'vùng thoải mái' của mình, sẵn sàng bước vào 'vùng không thoải mái' để rèn luyện bản thân, đặt ra những mục tiêu và kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó bằng tất cả sự nỗ lực, chăm chỉ, quyết tâm", ông Tuấn khích lệ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.